- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC. - Truy tố nguyên giám đốc CDC Tiền Giang Nguyễn Ngọc Chơn. - Giá USD ngân hàng lập đỉnh gần 25.300 đồng - Tiền Giang dự kiến tổ chức Lễ hội trái cây vào tháng 6/2024. - Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH tăng lương tối thiểu từ 1.7. - Cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị tuyên phạt 3 năm tù treo. - Kom Tum động đất mạnh 3.9 độ richter - Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước. - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. - Cơm, mì nui gà của bà Hoàng A. trước cổng trường khiến 12 học sinh Nha Trang ngộ độc. - Tháo dỡ xong khách sạn 12 tầng xây sai phép ở Phú Quốc...

Giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam chào mừng 130 năm sinh nhật Bác Hồ

Giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của thể thao Việt Nam trở lại sau thời gian cách ly xã hội sẽ chính là Cuộc đua xe đạp truyền thống “Non sông liền một giải”, bắt đầu bằng vòng đua quanh Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Nghệ An quê hương Bác đúng sáng thứ ba 19-5 trong dịp lễ cả nước kỷ niệm sự kiện trọng đại 130 năm ngày sinh của Người 19-5-1890/19-5-2020.

Giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam chào mừng 130 năm sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 1.

Đoàn đua dâng hoa tại tượng đài Bác ở TP Vinh sáng ngày 18-5-2020. Ảnh: Dư Hải

Là giảiđua xe đạp truyền thống hàng năm, giải lần thứ 32 diễn ra từ ngày 19-5 đến 7-6 với 18 chặng, khởi đầu tại thành phố Vinh vào đến Quy Nhơn, vượt đèo An Khê – Mang Yang lên Gia Lai. Tiếp theo đoàn đua về Buôn Ma Thuột xuống lại Nha Trang, Phan Rang rồi vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn lên Đà Lạt và tiến về TP HCM như những năm trước đây, có tổng lộ trình 2.183 km.

So với kế hoạch ban đầu xuất phát từ Hà Nội với 23 chặng, đường đua được rút ngắn đi 5 chặng, đồng thời bỏ nội dung cá nhân tính giờ. Cuộc đua giữ lại nội dung đồng đội tính giờ và lần đầu tiên sẽ cho phép các đội đua sử dụng lại bộ đàm liên lạc trong thi đấu.

Giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam chào mừng 130 năm sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 2.

Tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Sau hơn một tháng bị hoãn, cuộc đua vẫn thu hút được 12 đội mạnh nhất cả nước đăng ký tham dự mỗi đội với 7 VĐV, trong đó có hai đội sử dụng ngoại binh là TP HCM và Bike Life Đồng Nai.

Giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam chào mừng 130 năm sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 3.

Các thành viên tham dự cuộc đua chụp ảnh lưu niệm sáng ngày 18-5. Ảnh: Dư Hải

Ban tổ chức giải cho biết dù những khó khăn giữa mùa dịch, giải vẫn nỗ lực để có được mức thưởng hấp dẫn: Áo vàng chung cuộc sẽ được nhận 200 triệu đồng; Vô địch đồng đội chung cuộc 100 triệu đồng; Áo xanh 50 triệu đồng; Áo đỏ 50 triệu đồng; Áo trắng 30 triệu đồng. Và tất cả 18 chặng đấu đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình TP HCM cùng hy vọng mang lại cho cuộc đua sức lan tỏa và những hiệu ứng cộng đồng tốt nhất.

Đó cũng chính là những nỗ lực của thể thao Việt Nam thiết thực chào mừng sinh nhật Bác, tạo đà tiếp tục vừa ứng phó dịch COVID-19 vừa tích cực chuẩn bị các giải vòng loại Olympic sẽ trở lại vào cuối năm và hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà năm tới.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*