Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015 khởi tranh từ ngày 20/5

Từ ngày 20-28/5, Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015 sẽ chính thức khởi tranh tại Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam được xếp hạt giống số 6 nằm ở bảng C cùng tuyển Nhật Bản.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, giải đấu quy tụ 16 đội tham dự, được chia làm 4 bảng đấu.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam (được xếp hạt giống số 6) nằm ở bảng C cùng Nhật Bản (hạt giống số 2), Mông Cổ và Turkmenistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Trung Quốc (hạt giống số 4), Iran (hạt giống số 8), Fiji và Ấn Độ. Bảng B gồm đương kim vô địch Thái Lan (hạt giống số 1), Đài Loan (Trung Quốc) (hạt giống số 7), Hồng Kông (Trung Quốc) và Siranka. Bảng D gồm Hàn Quốc (hạt giống số 3), Kazakhstan (hạt giống số 5), Úc và Philippines.

Việt Nam được kì vọng sẽ giành vị trí cao tại mùa giải năm nay.
(Ảnh: thethao247.vn)

 

Các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 20 đến 22/5, hai đội đứng đầu các bảng đấu sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Tại vòng tứ kết, các đội nhất ở bảng A và C sẽ nằm chung bảng đấu. Các đội nhất bảng B và D nằm ở bảng đấu còn lại. Các đội đấu chéo để chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng đấu để giành vé vào bán kết. Luật áp dụng tương tự với các đội bóng nằm ở vị trí thứ 3 và 4 ở mỗi bảng đấu để phân hạng từ 9-16.

Đoàn quân của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang được kì vọng sẽ giành vị trí thứ nhì tại bảng đấu sau Nhật Bản, qua đó kiếm suất đi tiếp. Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản trong trận ra quân diễn ra vào ngày 20/5.

Nguồn ĐCSVN