Giải bóng chuyền bãi biển Cúp Tanimex 2011: Tanimex thâu tóm ngôi vô địch

      Giải bóng chuyền bãi biển tranh Cúp Tanimex 2011 vừa khép lại chiều ngày 5-10 tại TP Vũng Tàu với thành công rực rỡ của các VĐV Tanimex khi đăng quang cả hai nội dung đôi nam và đôi nữ.

Đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ các VĐV thi đấu - Ảnh: T.P

Bất chấp cái nắng giữa trưa miền biển, hàng trăm CĐV đã đến xem và cổ vũ các VĐV thi đấu trận chung kết. Nếu như ở trận chung kết nam, đôi Kim Trọng/Anh Tuấn của Tanimex đã thắng chóng vánh đôi Trọng Quốc/ Thành Vinh của Sanna Khánh Hòa với tỉ số 2-0 (21-17, 21-18) để đăng quang ngôi vô địch thì trận chung kết là cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Một góc khu du lịch biển Đông của TP Vũng Tàu như dậy sóng trong tiếng hò reo phấn khích để cổ vũ VĐV hai đội của người hâm mộ. Ván đầu tiên, đôi Cẩm Hồng/Thu Hà của Tanimex thua khá dễ với tỉ số 15-21 trước đôi ĐKVĐ Thị Yến/Thị Mãi của Hải Phòng. Tuy nhiên, hai cô gái của Tanimex chơi quật cường từ ván thứ hai thắng lại với tỉ số 21-16, cân bẳng tỉ số 1-1 sau hai ván.

Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ đến từ Hải Phòng Thị Yến/Thị Mãi không dễ buông xuôi khi chơi đầy nỗ lực để liên tục dẫn trước đối thủ đầu ván thứ ba quyết định. Càng về cuối, trận đấu càng trở nên sôi nổi với những pha đánh bóng giằng co đầy nỗ lực của hai bên. Và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp đôi Cẩm Hồng/Thu Hà lội ngược dòng ngoạn mục, từ chỗ bị dẫn 5-9 đến thắng lại 15-13, ấn định chiến thắng 2-1 ở trận chung kết.

Phần thưởng cho đội vô địch là 12 triệu đồng. Trong khi đó, đội á quân được thưởng 9 triệu đồng và đội hạng ba được thưởng 6 triệu đồng.

Cẩm Hồng/Thu Hà đăng quang ngôi vô địch nữ - Ảnh: T.P

Các danh hiệu khác, mỗi danh hiệu được thưởng 3 triệu đồng là:

Nam VĐV xuất sắc nhất thuộc về Kim Trong (Tanimex)

Nữ VĐV xuất sắc nhất thuộc về Cẩm Hồng (Tanimex)

Miss bóng chuyền bãi biển thuộc về Thị Mãi (Hải Phòng).

Hôm nay 6-10, giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế tranh Cúp Khang Linh 2011 sẽ bắt đầu thi đấu vòng đầu tiên cũng tại TP Vũng Tàu.

Giải có tổng giải thưởng 10.500 USD và sẽ kết thúc ngày 9-10. Theo ban tổ chức, giải sẽ có sự tham dự của 18 đội đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như: Lào, Thái Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan… và chủ nhà Việt Nam.