Giả vờ hẹn hò qua Facebook và ra tay cướp tài sản

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm: Ngô Trọng Nhân, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức; Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2003, ngụ ấp Đông, xã Kim Sơn; Nguyễn Văn Huy, sinh năm 2000, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim; Lê Minh Phúc, sinh năm 2001, ngụ ấp Tây Hòa, xã Song Thuận và Nguyễn Lê Thanh Phương, sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

5-doi-tuong

 Các đối tượng trong vụ cướp tài sản tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Việt

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận phân công Nguyễn Thị Lan kết bạn qua mạng facebook với một nam thanh niên ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sau đó, Nhân kêu Lan giả vờ hẹn hò với nam thanh niên để cướp tài sản.

Tối 01-12, Nguyễn Thị Lan hẹn nam thanh niên đến khách sạn. Vừa bước vào trong khuôn viên một khách sạn thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, nam thanh niên bị Nhân, Phúc, Huy, Phương đánh, dùng hung khí đe dọa, khống chế lên xe mô tô, chở đến một đoạn đường vắng, cách khách sạn khoảng 3km, tiếp tục đánh, cướp điện thoại di động và hơn 3 triệu đồng của nạn nhân.

vlcsnap-2019-12-10-10h56m34s846

vlcsnap-2019-12-10-10h56m44s901

 Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ điện thoại di động của nạn nhân tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Thanh Việt

Nhận được tin báo nạn nhân, Công an huyện Châu Thành xác minh, điều tra, lần lượt bắt giữ Ngô Trọng Nhân, Lê Minh Phúc, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Lê Thanh Phương. Riêng Nguyễn Văn Huy ra đầu thú sau đó.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Lê Thanh Phương, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 điện thoại di động của nạn nhân và một số  đồ vật có liên quan.

                                                                             Thanh Việt