Giá phân bón tăng, nông dân trồng hoa thu lãi thấp

(THTG) Hiện nay, người trồng hoa Tết xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho đang tất bật cho những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cung cấp hoa cho thị trường Tết. Thế nhưng, với giá phân bón tăng cao khiến cho chi phí sản xuất đội lên rất nhiều  thì người trồng hoa thu lợi thấp hơn so với trước đây.

vlcsnap-2022-01-21-14h25m41s276.png

vlcsnap-2022-01-21-14h26m05s984.png

Nông dân đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để cung cấp hoa cho thị trường Tết. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong 04 tháng trồng hoa, ngoài công chăm sóc, mỗi giỏ hoa nông dân còn gánh các khoản chi phí khác như: hoa giống, giỏ đặt hoa, bao mủ, phân, thuốc, nẹp… Năm nay, người trồng hoa vui vì hoa đã sớm được thương lái các nơi như Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh đến đặt cọc mua hết ruộng. Với giá đặt cọc từ 120 ngàn đến 150 ngàn 1 cặp hoa tùy loại.  Tuy nhiên, niềm vui của người nông dân không trọn vẹn khi chi phí sản xuất tăng rất nhiều vì giá phân bón tăng cao.

Yến Vân