Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua

Giá dầu tại Mỹ giảm hơn 3%, xuống mức dưới 42 USD/ thùng vào phiên giao dịch ngày 13-8, mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua.

Nguồn cung dầu sẽ tiếp tục vượt cầu trong năm 2016

Theo Reuters, nguyên nhân chính là do Mỹ gia tăng kho dự trữ chủ chốt. Giá dầu đã giảm gần 1/3 kể từ cuối tháng 6. Các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 1,3 triệu thùng trong vòng 1 tuần tính đến ngày 11-8, mức cao nhất trong 80 năm qua

Dầu thô Brent toàn cầu cũng giảm 44 cent, tương đương giảm gần 1 % xuống còn 49,22 USD/thùng.

Ngoài ra, Iran có thể tăng sản lượng 100.000 thùng mỗi ngày trong năm nay sau khi Liên hiệp quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sau thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hơn nữa, sản lượng khai thác hằng ngày của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tăng mạnh cũng  là nguyên nhân chính làm giá dầu lao dốc. OPEC nói rằng sản lượng khai thác hằng ngày của nhóm 12 nước này trong tháng 7 vừa qua tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, đạt 31,5 triệu thùng/ngày, tăng 100.000 thùng so với tháng 6.

Cũng trong ngày 13-8, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ vẫn ở tình trạng cung vượt cầu tới năm 2016, mặc dù giá dầu thấp.

Nguồn SGGP