Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016 toàn quốc 2016 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 – 19/11. Nội dung đua thuyền Rowing có 111 VĐV thuộc 13 đoàn tham dự, tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m. Nội dung đua thuyền Canoeing có 181 VĐV thuộc 23 đoàn, tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m. Tổng cục TDTT sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV về nhất, nhì, ba của từng cự ly thi đấu. Liên đoàn sẽ tặng cờ cho các đoàn nhất, nhì, ba toàn đoàn theo bảng tổng sắp huy chương.

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016 - ảnh 1BTC cho biết có gần 300 VĐV tham gia giải 

Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường cho biết: “Giải đấu năm nay quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 25 tỉnh, thành phố. Trong đó Rowing có 111 vận động viên tranh tài ở 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 vận động viên tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 500m, 1.000m cho nam và nữ”.

Gần 300 VĐV tham dự giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2016 - ảnh 2Thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế (ảnh Tdtthanoi.com.vn)

 

Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, được tổ chức hàng năm, nhằm đánh giá trình độ tập luyện của toàn bộ vận động viên đua thuyền trong cả nước.

Thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế năm 2017, ASIAD năm 2018, vòng loại Olympic năm 2020…/.

Theo NLĐ