Gần 12 tỷ đồng tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phê duyệt đầu tư công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng. Dự án này dự kiến sẽ thực hiện trong 2 năm kể từ 2014.

Theo đó, công trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư với nội dung, quy mô đầu tư và phương án xây dựng gồm: Lắp dựng nhà bao che và hạ giải công trình theo thiết kế; phục hồi 4 chân táng cổ bồng cột hàng nhất bằng đá Thanh; gia cường chân móng; tu bổ và phục hồi hệ khung, hệ mái, các cấu kiện khác (liên ba, vách, trần, cầu thang, lan can…) bằng gỗ; tu bổ, phụ hồi bức Hoành phi; sơn son và sơn son thếp bạc phủ hoàng kim các cấu kiện gỗ; phục hồi mái lợp ngói âm dương men vàng; gia cố bờ nóc, bờ quyết bằng bê tông cốt thép, phục hồi bờ nóc, bờ quyết có ô hộc; phục hồi các con giao, con giống, con dơi và tường đầu đốc; bảo quản chống mối mọt toàn công trình; lắp đặt điện chiếu sáng, trang trí; phục hồi 2 tấm bia “Khuynh Cái Hạ Mã”.

Một góc Phu Văn Lâu bị sập vào sáng 15/5. (Ảnh: Minh Anh-NetCodo).

Phu Văn Lâu là kiến trúc nằm ngay trước Kỳ Đài, Kinh thành Huế. Công trình được xây dựng vào năm 1819 dưới thời vua Gia Long, dùng làm nơi niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, hoặc kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức. Nằm trên trục lộ chính của quần thể di tích cố đô Huế – Phu Văn Lâu tô điểm cho vẻ đẹp của Huế cổ kính và trầm mặc. Hình ảnh Phu Văn Lâu được in trên mặt sau của tờ tiền 50.000 đồng phát hành từ năm 2003.

Trong gần 200 năm tồn tại, Phu Văn Lâu được trùng tu khoảng 10 lần và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây nhất vào sáng ngày 15/5/2014, góc trái của Phu Văn Lâu đã bị đổ sập do cột gỗ bị mục ruỗng. Hệ thống trụ gỗ đã được dùng để gia cố tạm thời, tránh cho công trình bị đổ sập hoàn toàn./.

Nguồn ĐCSVN