Foxconn thay thế 60.000 việc làm bằng rô-bốt

Đây được xem như làn sóng đầu tiên của người máy (rô-bốt) lấy đi việc làm của người lao động khi Foxconn, một đối tác lớn nhất trong lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple, thông báo họ đã thay thế 60.000 việc làm bằng rô-bốt chỉ trong một nhà máy.

1

Thông tin trên được tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng đăng tải vào ngày 21-5. Số lượng việc làm bị mất đi này chỉ là một phần trong sự cắt giảm trên diện rộng đang diễn ra ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nơi có nhiều nhà máy đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đang hoạt động. Chỉ riêng tại một nhà máy của Foxconn, sau khi bắt đầu sử dụng rô-bốt chỉ ở một nhà máy thì số lượng người làm từ 110.000 người xuống còn 50.000 người.

Tờ báo này cũng dẫn nguồn tin của chính quyền thành phố cho biết có khoảng 600 công ty đang tìm kiếm giảm số lượng nhân sự bằng rô-bốt như là một nỗ lực thúc đẩy phát triển, cắt giảm chi phí và giảm tai nạn lao động. Năm ngoái, Foxconn cùng 34 công ty đến từ Đài Loan (Trung Quốc) khác đã tiêu tốn 610 triệu USD trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để đẩy mạnh quá trình tự động hóa.

Cho dù sự phát triển về trí tuệ nhân tạo được xem tốn kém thì các cỗ máy lại kiểm soát được và ổn định hơn về dài hạn nếu so với sử dụng nhân công và mở ra khả năng cắt giảm chi phí trong dài hạn. Trước sức ép về thời gian lên các nhà máy ở nơi được xem là công xưởng lắp ráp hàng tiêu dùng của thế giới thì việc thay thế người bằng rô-bốt sẽ giúp giảm nhẹ các chỉ trích đối với vấn đề về đạo đức trong sử dụng nhân công bị làm việc quá căng thẳng và nhiều giờ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong thực tế, xu hướng thay thế con người bằng rô-bốt để tăng hiệu quả không chỉ diễn ra ở trong phạm vi nước này. Theo Hiệp hội công nghiệp tự động hóa (Robotic Industries Association) thì đang có hơn 260.000 rô-bốt đang làm việc ở các nhà máy của Mỹ vào tháng Hai năm nay. Khoảng 31.464 rô-bốt với trị giá lên đến 1.8 tỷ USD đã được các nước Bắc Mỹ đặt mua trong năm 2015, tăng 14% về số lượng.

Hiện tại, rô-bốt đang được hy vọng sử dụng cho những công việc có mức thu nhập thấp và đòi hỏi không nhiều kỹ năng như lắp ráp thiết bị. Tuy nhiên, rô-bốt đang nhắm vào các công việc tinh vi hơn và nhiều kỹ năng hơn. Từ đây, khi các rô-bốt tinh vi hơn được sản xuất, thì những công việc có mức thu nhập tốt của chúng ta có thể bị đe dọa.

Nguồn nhandan.com.vn