FIFA công bố định dạng VCK World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận đấu thay vì 64 trận như truyền thống do thể thức mở rộng với 48 đội tham dự lần đầu tiên, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu FIFA cho biết hôm thứ ba trước thềm Đại hội ở Kigali, Rwanda.

Chủ tịch Gianni Infantino và FIFA sẵn sàng cho một thay đổi lớn ở World Cup 2026.
Chủ tịch Gianni Infantino và FIFA sẵn sàng cho một thay đổi lớn ở World Cup 2026.

Kỳ giải năm 2026, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, sẽ là phiên bản đầu tiên của giải đấu có 48 đội tuyển từ 6 Liên đoàn châu lục tham gia. Giải đấu dự kiến diễn ra hơn một tháng, tại 16 thành phố, sẽ khai mạc ngày 11-6 và trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19-7. Kế hoạch đề xuất ban đầu cho phiên bản 2026 có tổng cộng 80 trận, nhưng quyết định tăng số trận lên 104 đã được hội đồng FIFA thông qua trong cuộc họp hôm thứ ba. Tương tự, thể thức mới cũng sẽ bốc thăm 4 đội trong một bảng, sau khi đề xuất bảng đấu có 3 đội bị bác bỏ.

Như vậy, số lượng bảng đấu sẽ tăng từ 8 lên 12. Theo truyền thống, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng phiên bản 2026 cũng sẽ có 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để hình thành vòng đấu 32 đội (vòng 1/16). “Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi thể thức thi đấu của FIFA World Cup 2026. Thể thức sửa đổi giảm thiểu nguy cơ thông đồng và đảm bảo rằng tất cả các đội chơi tối thiểu 3 trận, đồng thời cung cấp thời gian nghỉ ngơi cân bằng giữa các đội thi đấu”, FIFA cho biết.

World Cup 2022 tại Qatar là phiên bảng cuối cùng 32 đội, vốn bắt đầu kể từ năm 1998. Tại Qatar, có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trong 29 ngày, với nhà vô địch Argentina chơi tổng cộng 7 trận. Nhưng các đội đạt đến đỉnh cao của giải đấu năm 2026 sẽ chơi tổng cộng 8 trận. Lần gần nhất Mexico (1986) và Mỹ (1994) đăng cai World Cup là khi phiên bản chỉ có 24 đội tham dự.

FIFA cũng cho biết các CLB sẽ phải giải phóng cầu thủ cho World Cup từ ngày 25-5-2026, và thời hạn cho các tham dự một trận chung kết lớn – chẳng hạn như Champions League – là đến ngày 30-5.

 Trước kỳ họp của FIFA, Morocco xác nhận sẽ gia nhập cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha giành quyền đăng cai World Cup 2030. Tuyên bố làm tăng thêm nghi ngờ về việc Ukraine tham gia liên minh đấu thầu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã không ngay lập tức xác nhận về trường hợp của Morocco, nói rằng Liên đoàn từ 3 quốc gia sẽ gặp nhau vào thứ tư tại Rwanda trước khi thông báo bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra.

Chủ nhà World Cup 2030 dự kiến sẽ được chọn vào tháng 9 năm sau. Hiện liên minh Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay cũng đang trong cuộc đua.

Nguồn SGGP