Festival hoa Đà Lạt lần thứ bảy với “sắc hoa ngày mới”

Sáng 14-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa thống nhất tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII, gắn với các hoạt động văn hóa Trà Lâm Đồng năm 2017. Đây là lần đầu tiên, Festival hoa Đà Lạt và Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng được tổ chức thành một chương trình chung.


Trình diễn nghệ thuật pha trà tại Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ V.

Hai sự kiện này có tên gọi là Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017, với chủ đề “Đà Lạt – sắc hoa ngày mới”, sẽ diễn ra trong năm ngày, từ 23 đến 27-12 tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và một số huyện phụ cận.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn chỉnh kế hoạch lễ hội để xem xét phê duyệt, chỉ đưa các hoạt động chính, hoạt động hưởng ứng có quy mô lớn vào chương trình chính thức của lễ hội. Các hoạt động hưởng ứng mang tính chất phong trào, giao UBND TP Đà Lạt và Bảo Lộc xây dựng kế hoạch riêng; giao UBND TP Đà Lạt bổ sung hoạt động liên quan đến dự án phát triển thương hiệu, quảng bá nông sản và du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đang được tổ chức JICA hỗ trợ triển khai, chủ trì phối hợp với Hiệp hội hoa Đà Lạt mời một số đối tác quốc tế, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Malaysia… tham gia hội chợ triển lãm hoa và các chương trình lễ hội; giao UBND TP Bảo Lộc xây dựng tour tham quan vùng trà phục vụ du khách…

Trước đó, theo kế hoạch đề xuất của UBND TP Đà Lạt, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017, dự kiến diễn ra các chương trình như: hoạt cảnh nghệ thuật đêm khai mạc và bế mạc, chương trình nghệ thuật “thương về miền đất lạnh” và đêm hội rượu vang; ca múa nhạc, thời trang “duyên dáng Việt Nam”, đêm hội “ngàn hoa khoe sắc”; phiên chợ rau, hoa Đà Lạt; phố trà, cà phê, đặc sản Đà Lạt; hội chợ “hương trà, sắc tơ” và các không gian hoa, đường hoa nghệ thuật…

Nguồn Nhân dân