Festival “Đà Lạt, kiến trúc – rừng – hoa”

Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 10-2016, lần đầu tiên được tổ chức tại phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng), với chủ đề “Đà Lạt, kiến trúc – rừng – hoa”, diễn ra từ ngày 16 đến 19-4.

Nhà ga cổ Đà Lạt sẽ vào tác phẩm thi ký họa tại festival lần này.

Nhà ga cổ Đà Lạt sẽ vào tác phẩm thi ký họa tại festival lần này.

Chiều 11-4, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức họp báo, công bố chương trình festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 10. Theo đó, hơn 660 sinh viên, giảng viên thuộc 22 trường đại học có đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước tham gia festival lần này.

Theo Ban Tổ chức, festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 10 gồm các nội dung: thi sáng tác ảnh về “kiến trúc, thiên nhiên, con người Đà Lạt, thi “Kiến tái chế – Kiến sắp đặt”, thi ký họa “Đà Lạt, kiến trúc xưa”, cảm xúc về “kiến trúc, văn hóa, con người Tây Nguyên – Đà Lạt”, hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư trong quá trình hội nhập khu vực, quốc tế. Và điểm nhấn của festival lần này, đó là hai cuộc thi ý tưởng đậm chất cao nguyên đại ngàn “thiết kế trung tâm sinh hoạt các dân tộc” và “quy hoạch làng hoa Đà Lạt”.

Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 10-2016, do Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp tổ chức.

Nguồn http://nhandan.com.vn/