Federer tới Hà Lan bảo vệ ngôi vương

Tay vợt số 2 thế giới sẽ tới Hà Lan để dự giải ATP 500 ABN Amro khởi tranh vào ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ.

Anh-57-jpg-1360346641_500x0.jpg

Federer. Ảnh: ATP.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài giải VTR Open nơi Nadal đang có màn trở lại ấn tượng, người hâm mộ quần vợt sẽ có thêm một sự kiện đáng chú ý: đó là hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại giải ABN Amro tại Hà Lan của “Tàu tốc hành”.

Tại giải này năm ngoái Federer đã đánh bại Del Potro 6-1, 6-4 ở chung kết. Năm nay, tay vợt người Argentina cũng sẽ trở lại Hà Lan và cùng những tay vợt hàng đầu khác như Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon… sẵn sàng làm vật cản bước tiến của Federer. Ngoài ra sự có mặt của Jerzy Janowicz cũng hứa hẹn là một sự kiện thú vị tại giải.

Giải được tổ chức trên mặt sân cứng trong nhà, từ ngày 11 đến 17/2. Sau giải này Federer sẽ tới UAE để dự giải Dubai Duty Free Tennis Championships từ ngày 25/2. Cuối tháng 2 anh tới Mỹ đấu giải Indian Wells.

Trong khi người Hà Lan háo hức đón chờ huyền thoại quần vợt thi đấu thì khán giả ở Miami vô cùng thất vọng khi Federer lần đầu tiên trong sự nghiệp rút lui khỏi giải ATP 1000 Miami Masters.

Kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp vào năm 1999, Roger Federer chưa bao giờ vắng mặt ở Miami Masters. Cho đến năm 2013, tay vợt người Thụy Sĩ khẳng định anh sẽ đứng ngoài cuộc chơi của 3 đối thủ khác trong nhóm Big Four.