FAO kêu gọi hành động chống bất ổn lương thực tại các vùng xung đột

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) José Graziano da Silva, nông nghiệp và an ninh lương thực phải được xem là những thành phần thiết yếu trong quá trình xây dựng hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột.

An ninh lương thực là nền tảng quan trọng của hòa bình, ổn định chính trị và phát triển
bền vững (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc mới đây, ông Graziano cho biết: “An ninh lương thực là một nền tảng quan trọng của hòa bình, ổn định chính trị và phát triển bền vững. Trong lịch sử nhân loại, nhiều lần, chúng ta đã thấy những vòng tròn luẩn quẩn giữa bạo lực và nạn đói, và đây là những cuộc xung đột không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia”.

Tổng giám đốc của FAO nhấn mạnh rằng an ninh lương thực có thể xem như là một “công cụ phòng chống và giảm nhẹ xung đột”, thúc đẩy hòa bình và an ninh. Các chính sách và hành động có lợi cho an ninh lương thực không chỉ có thể tăng cường khả năng phục hồi và giải quyết xung đột, mà cũng có thể ngăn ngừa các cuộc xung đột.

“Chúng ta không thể chờ đợi cho một trường hợp khẩn cấp để ứng phó. Để bảo đảm an ninh lương thực, chúng ta phải hành động trước khi khủng hoảng. Chúng ta không thể ngăn ngừa hạn hán xảy ra, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn nó không bị suy thoái thành nạn đói” – ông Graziano da Silva nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc của FAO, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn là chiến tranh hay khủng bố. Ví dụ, từ năm 2004 đến năm 2009, ước tính có khoảng 55.000 người đã qua đời mỗi năm, là hệ quả trực tiếp của các cuộc xung đột và khủng bố. Trong khi đó ở Somalia, nạn đói đã giết chết hơn 250.000 người trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012.

Tác động của các cuộc xung đột ở khu vực nông thôn có thể phá mùa màng, vật nuôi và cây trồng, và thường dẫn đến việc phá hủy các tài sản nông nghiệp và thu nhập của hộ gia đình.

Và tác động “của các cuộc xung đột đối với an ninh lương thực thường vẫn tồn tại rất lâu sau khi bạo lực đã dừng lại” – ông Graziano da Silva cho biết.

Đối với hầu hết mọi người dân, nông nghiệp vẫn là phương tiện chính để kiếm sống tại các quốc gia vừa thoát ra khỏi xung đột. Chính vì vậy, sự hồi sinh của ngành nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng để giảm nghèo và bảo đảm phát triển nói chung.

Hơn bao giờ hết, nhân dân và các quốc gia trên thế giới cần cùng nhau hành động để vượt qua những thách thức mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Tổng giám đốc của FAO nhấn mạnh “quan hệ đối tác là rất cần thiết”./.

Nguồn ĐCSVN