Tận dụng bạn chơi đặt ngôi sao hy vọng bất hợp lý, 10X chiến thắng vòng thi quý ở những phút cuối

(THTG) Tận dụng việc bạn chơi đặt ngôi sao hy vọng không đúng thời điểm, Trương Hoàng Phúc – THPT Cái Bè chớp cơ hội giành điểm số cuối cùng để bước tiếp vào cuộc thi năm Đường đến vinh quang.

IMG_4698-logo

Trương Hoàng Phúc giành chiến thắng thi quý Đường đến vinh quang bằng những  điểm số cuối cùng.

Sau 3 cuộc thi tháng, 4 đại diện xuất sắc hội tụ tại cuộc thi Đường đến vinh quang quý I gồm Trương Hoàng Phúc – THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, Phan Minh Cường– THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Trần Lê Mỹ Hương – THPT Nguyễn Đình Chiểu , Tp. Mỹ Tho, Nguyễn Thị Tuyết – THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè; nhì cao nhất quí 1.

4 thi sinh hcung ket qui1

IMG_4676-logo

4 thí sinh tham gia cuộc thi quý 1 (từ trái sang) Minh Cường, Thị Tuyết, Hoàng Phúc và Mỹ Hương.

Màn khởi động, Hoàng Phúc đạt điểm tốt nhất khi trả lời đúng 4 câu hỏi, 3 bạn chơi còn lại chỉ được cao nhất 2 câu đúng.

Đến vòng ra khơi, Thị Tuyết vượt lên “đoàn vượt biển” khi trả lời đúng 3 trên câu 4 hỏi. Kết thúc vòng này Thị Tuyết dẫn đầu với 120 điểm, kế tiếp là Hoàng Phúc 80 điểm.

IMG_4683-logo

Thị Tuyết ưu thế về điểm số ở vòng ra khơi.

Thị Tuyết tiếp tục lấy về cho mình 70 điểm sau khi trả lời đúng từ khóa ‘Cho đi là còn mãi’ ờ vòng vượt sóng, nhờ đó em nâng quỹ điểm của mình lên 190, dẫn đầu vòng thi này, kế tiếp là Hoàng Phúc 120 điểm, Mỹ Hương thấp hơn người nhì 10 điểm.

IMG_4686-logo

Với 190 điểm sau 3 vòng, Thị Tuyết có thể chiến thắng chung cuộc nếu có ‘chiến thuật’ hợp lý ở vòng vinh quang.

Việc đặt ngôi sao hy vọng quá sớm cho gói câu hỏi 30 điểm lãnh vực Văn hóa nghệ thuật ở vòng vinh quang , Thị Tuyết đã đánh mất lợi thế của mình và tạo điều kiện cho Hoàng Phúc vượt lên khi trả lời đúng 5/8 câu hỏi vòng này. Qua đó, giúp cậu giành nguyệt quế cuộc thi chung kết quí 1 với 255 điểm.

IMG_4690-logo

Hoàng Phúc xuất sắc về nhất cuộc thi quí mặc dù 3 vòng đều không dẫn đầu.

IMG_4695-logo

Hoàng Phúc giành nguyệt quế vòng thi quý và tấm vé vào chung kết năm.

Như vậy, cuộc thi quí 1 Đường đến vinh quang năm thứ XI đã xác định được thí sinh đầu tiên vào chung kết năm là Trương Hoàng Phúc – THPT Cái Bè, trường có 2 học sinh giành nguyệt quế năm 2018 và 2019. Đường đến vinh quang năm thứ XI sẽ trải qua 2 cuộc thi quý nữa để xác định 4 thí sinh xuất sắc tham gia vào cuộc thi chung kế năm diễn ra vào hè năm 2020.

Mời quý vị tiếp tục đón xem cuộc thi tuần 1 tháng 4 giữa 4 thí sinh:

– Nguyễn Hoài Thuận – THPT Thủ Khoa Huân, tỉnh Tiền Giang.

– Lê Hoàng Thoại– THPT Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

– Nguyễn Hoàng Gia – THPT Lê Quí Đôn, tỉnh Long An

– Nguyễn Võ Thiện Tâm – THPT Phú Tân, tỉnh An Giang.

4 thi sinh Tuan1Thang4

4 thí sinh tham gia vòng thi tuần 1 tháng 4.

Cuộc thi này phát sóng vào lúc 20h40 phút ngày thứ Bảy 22/02/2020 trên sóng Truyền hình Tiền Giang và phát lại trên trang http://thtg.vn/duongdenvinhquang.

Phan Quyền

Các bài viết liên quan