10X THPT Nguyễn Đình Chiểu giành nguyệt quế tháng với cuộc ngược dòng ngoạn mục

(THTG) Mặc dù 3 vòng đều đứng ở vị trí thấp nhất nhưng Trần Lê Mỹ Hương – THPT Nguyễn Đình Chiểu vẫn chiến thắng cuộc thi chung kết  tháng 3 với số điểm sát sao người về nhì.

IMG_3924-logo

Mỹ Hương có chiến thắng ngoạn mục trong cuộc thi chung kết tháng 3.

Cuộc thi Đường đến vinh quang chung kết tháng 3 gồm 4 thí sinh của tỉnh Tiền Giang tham gia. Đó là Huỳnh Minh Phát– THPT Lê Thanh Hiền, huyện Cái Bè nhì cao nhất tháng; Lê Hà Nhật Nam – THPT Đốc Binh Kiều, huyện Cai Lậy  nhất tuần 2; Nguyễn Thị Tuyết – THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè nhất tuần 3; Trần Lê Mỹ Hương – THPT Nguyễn Đình Chiểu , Tp. Mỹ Tho nhất tuần 1.

e thi sinh chung ket thang 3

IMG_3764-logo

4 thí sinh tham gia cuộc thi chung kết tháng 3 (từ trái sang):  Minh Phát, Nhật Nam, Thị Tuyết, Mỹ Hương.

Ở 3 vòng đầu của cuộc  thi, Thị Tuyết đều  dẫn đầu với số điểm 3 vòng: 40-135-155. Trong khi đó Mỹ Hương luôn ở vị trí thấp nhất với số điểm 3 vòng: 20-70-90.

Ờ vòng Vinh quang, lượt câu hỏi thứ nhất, Mỹ Hương trả lời đúng 3 câu hỏi trong đó có câu hỏi gói 20 điểm với ngôi sao hy vọng đã sang bằng điểm số các bạn chơi. Lúc này điểm số 4 thí sinh khá ngang bằng: Minh Phát 185, Nhật Nam 170, Thị Tuyết 185, Mỹ Hương 180.

IMG_3858-logo

Số điểm các thí sinh khá ngang bằng sau lượt thứ nhất của vòng thi Vinh quang.

IMG_3875-logo

Khán giả tán thưởng cho sự vươn lên của Mỹ Hương.

Ở lượt câu hỏi cuối  của vòng Vinh quang, Thị Tuyết và Mỹ Hương so kè nhau từng điểm. Cùng chọn gói câu hỏi 1o điểm của lượt mình, Thị Tuyết trả lời sai trong khi Mỹ Hương giành trọn số điểm.  Kết thúc cuộc thi Mỹ Hương về nhất với 220 điểm, về nhì là Thị Tuyết 215 điểm và đồng hạng 3 là Minh Phát 175 điểm và Nhật Nam 160 điểm.

IMG_3885-logo

Mỹ Hương về nhất cuộc thi tháng bằng điểm số ở câu hỏi cuối cùng.

IMG_3893-logo

Mỹ Hương giành nguyệt quế cuộc thi tháng 3 và chiếc vé thứ 3 vào chung kết Quí 1.

Mời quý vị tiếp tục đón xem cuộc thi chung kết Quí 1 giữa 4 thí sinh của tỉnh Tiền Giang:

– Trương Hoàng Phúc – THPT Cái Bè, huyện Cái Bè; nhất tháng 1.

– Phan Minh Cường– THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành; nhất tháng 2.

– Trần Lê Mỹ Hương – THPT Nguyễn Đình Chiểu , Tp. Mỹ Tho; nhất tháng 3

– Nguyễn Thị Tuyết – THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè; nhì cao nhất quí 1.

4 thi sinh hcung ket qui1

4 thí sinh vào chung kết quí 1- Đường đến vinh quang năm XI.

Thí sinh nào sẽ  giành chiến thắng trong  cuộc thi chung kết quí 1- Đường đến vinh quang năm thứ XI? Mời quý khán giả đón xem diễn biến cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh vào lúc 20h40 phút ngày thứ Bảy 15/02/2020 trên sóng Truyền hình Tiền Giang và phát lại trên trang http://thtg.vn/duongdenvinhquang.

Phan Quyền

Các bài viết liên quan