- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Đương kim á quân Olympic gây thất vọng

Tuyển Olympic Đức là đương kim á quân Olympic môn bóng đá nam nhưng đã trình diễn lối chơi mờ nhạt, đầy thất vọng tại Thế vận hội kỳ này. Với thành tích 1 trận thắng, 1 trận hòa sau 3 lượt đấu, Đức phải dừng bước ở vòng đấu bảng Olympic Tokyo 2020 hôm 28-7.

Tại kỳ Olympic này, tuyển Đức bị đánh giá thấp vì nòng cốt lực lượng không có sự xuất hiện của các ngôi sao. Đội hình chắp vá, thiếu kết dính giữa các tuyến khiến Die Mannschaft thảm bại với tỉ số 2-4 trước Brazil trong ngày ra quân bảng D. Ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Stefan Kuntz chạm trán Ả Rập Saudi nhưng cũng chỉ có chiến thắng sít sao trước đội bóng yếu nhất bảng đấu đến từ Tây Á.

Ở lượt đấu cuối, tuyển Đức chỉ cần giành chiến thắng trước Bờ Biển Ngà là sẽ vào tứ kết. Nhưng cũng vì lối chơi bóng thiếu bản sắc và phung phí cơ hội, đương kim á quân Olympic dù có tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đã tự phản lưới nhà, bị cầm hòa đáng tiếc với tỉ số 1-1, mất tấm vé đi tiếp vào tay tuyển Bờ Biển Ngà.

Đương kim á quân Olympic gây thất vọng - Ảnh 1.

Tuyển Đức (áo trắng) gây thất vọng khi sớm dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 Ảnh: REUTERS

Kết quả này là nỗi thất vọng ê chề của bóng đá Đức bởi tại Olympic 2016, họ đã vào chung kết và chỉ thua chủ nhà Brazil sau loạt sút luân lưu may rủi. Trong khi năm nay, Bờ Biển Ngà cùng Brazil giành 2 tấm vé vào tứ kết.

Như vậy, bóng đá Đức tiếp tục đón nhận thất bại ở những đấu trường lớn thời gian gần đây. Tại Euro 2020, đội tuyển Đức chỉ vào đến vòng 1/8 và giờ đây tuyển Olympic Đức không thể giành một suất vào tứ kết môn bóng đá nam khi rơi vào bảng đấu “tử thần”.

Cùng ngày, Olympic Argentina cũng phải chia tay giải đấu từ vòng bảng sau trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối bảng C. Dù có cùng điểm số với Ai Cập song kém hơn chỉ số phụ nên Argentina chỉ xếp thứ 3 bảng đấu và mất tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 6-0 trước Honduras ở lượt đấu cuối bảng B. Chiến thắng này giúp đội bóng của châu Á có 6 điểm sau 3 lượt đấu, dẫn đầu bảng và cùng New Zealand lọt vào tứ kết.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*