Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc

Tối 28 tháng Chạp (16-2), hàng ngìn người đổ về đường Hàm Nghi, quận 1 để thưởng ngoạn Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 khiến đường hoa kẹt cứng.

Đúng 19 giờ ngày 16-2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đã khai mạc với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải.

Đọc diễn văn khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuậnkhẳng định hơn 10 năm qua, đường hoa đã trở thành sự kiện văn hóa đặc trưng không thể thiếu đối với người dân TP HCM mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, đường Nguyễn Huệ đang trong giai đoạn được chỉnh trang thành Quảng trường đi bộ nên đường hoa được tạm dời về đường Hàm Nghi với tên gọi Đường hoa Tết Ất Mùi 2015.

“Với chủ đề “Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam”, Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 mang thông điệp về truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam”- ông Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Sau lời phát biểu khai mạc, lãnh đạo Nhà nước và TP HCM cắt băng khai mạc đường hoa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cắt băng khai mạc đường hoa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cắt băng khai mạc đường hoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (áo dài xanh), Bí thư Thành ủy TP HCM (đứng giữa) chụp hình tại đường hoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (áo dài xanh), Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải (đứng giữa) chụp hình tại đường hoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tham quan một gian hàng trưng bày ở đường hoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tham quan một gian hàng trưng bày ở đường hoa

Trước đó, rất đông người dân tập trung hai bên đường hoa chờ đến giờ khai mạc

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc

Đúng 20 giờ, người dân được vào tham quan đường hoa.

Đường hoa dài hơn 500m với dòng người vào tham quan, chụp hình đông nghẹt.

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc
Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc

Mở đầu đường hoa là đại cảnh gia đình dê lấy cảm hứng từ hình tượng chú dê núi Ninh Bình. Từ đôi sừng cong vút, tai nhỏ, chòm râu, chiếc đuôi ngắn được chăm chút tỉ mỉ toát lên nét đặc trưng của chú dê núi oai phong nhưng cũng rất hiền hòa. Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá có ý nghĩa hướng về một năm mới, tương lai tốt đẹp.

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc

Metro hoa – phương tiện vận chuyển hiện đại đang được xây dựng tại TP HCM là một điểm nhấn của của Đường hoa Tết Ất Mùi năm nay. Mô hình đoàn tàu metro đang lăn bánh tiến về phía trước thể hiện sự phát triển không ngừng của TP.

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đông nghẹt khách tham quan ngày khai mạc

Kết thúc đường hoa là đàn dê vàng với ý nghĩa mang lại may mắn cho mọi người trong năm mới.

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 kéo dài đến tối 22-2 (Mùng 4 Tết) để phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Nguồn NLĐ