Đường hoa Hùng Vương – biểu tượng của thành phố Mỹ Tho

Phối cảnh đường hoa Hùng Vương năm 2013.

Trong 6 năm nay cứ mỗi độ Xuân về, thành phố Mỹ Tho lại tổ chức xây dựng Đường hoa với mục đích không chỉ tô thắm thêm vẻ đẹp của thành phố trong dịp xuân về mà còn cho nhân dân và du khách du xuân thưởng ngoạn.

Năm Nhâm Thìn với biểu tượng “Năm Rồng”, bằng sự khéo léo của mình, các nghệ nhân đã làm cho Đường hoa Hùng Vương ở trung tâm thành phố Mỹ Tho càng rực rỡ với những chậu hoa đầy màu sắc và lung linh với những ánh đèn, tất cả tạo nên một Mỹ Tho huyền diệu và lôi cuốn, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Với chủ đề chủ đề: “Tự lực kết đoàn” gồm 12 đại cảnh, tiểu cảnh chính như: cổng thành Nam, cổng linh vật rắn, vườn cây ăn trái, đường hoa dạo xuân, khung tranh liếp hoa, rắn giữ vàng… và sử dụng trên 26.000 giỏ hoa của trên 50 chủng loại hoa như: mào gà, dừa cạn, cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc…, Đường hoa Hùng Vương năm nay đoạn từ giao lộ Hùng Vương – Nguyễn Trãi đến giao lộ Hùng Vương – Thủ Khoa Huân, có tổng chiều dài 450 m, chiều rộng 17 m, mỗi bên dành cho người đi bộ và xe lưu thông 5m, sẽ phục vụ từ ngày 06 – 16/2/2013 (nhằm 26 tháng Chạp đến mồng 07 tháng Giêng năm Quý Tỵ). Tết Quý Tỵ đang đến gần, Đường hoa Hùng Vương hứa hẹn nhiều sự bất ngờ và thú vị, góp phần tạo nên không khí xuân cho thành phố Mỹ Tho.