Dừng lưu thông qua cầu Rượu mới, để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại

(THTG) Nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, từ ngày 02/5/2020, các phương tiện được tạm lưu thông qua cầu Rượu mới, hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong thời gian thực hiện các hạng mục còn lại của công trình, đơn vị thi công thông báo đến người dân tạm dừng lưu thông trên cầu Rượu mới từ ngày 08/6/2020, đến khi Ban quản lý dự án 7 có văn bản thông xe theo quy định.

vlcsnap-2020-06-09-08h38m56s092

vlcsnap-2020-06-09-08h40m50s069

Đơn vị thi công  lắp đặt dãy phân cách phân luồng giao thông. Ảnh: Việt Bình

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều ngày 08/6, đơn vị thi công đã tiến hành lắp đặt dãy phân cách phân luồng, để các phương tiện lưu thông qua cầu cũ cho cả 02 chiều đi và về. Song song đó, đơn vị thi công cũng đã tiến hành lắp đặt một số biển báo, chỉ dẫn… nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chính vì vậy khi lưu thông qua khu vực này, người điều khiển phương tiện phải chú ý, di chuyển với tốc độ chậm, nhằm đảm bảo trật tự an toan giao thông, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Công trình xây dựng cầu Rượu thuộc Dự án mở rộng các cầu trên tuyến QL.lA, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Công trình có tổng mức đầu tư trên 199 tỷ đồng, được xây dựng cách cách cầu hiện hữu một mét, mặt rộng 10,5 mét, chiều dài từ hậu 2 mố cầu là 50,5 mét, phần đường 2 đầu cầu có chiều dài gần 200 mét cho mỗi bên. Hiện nay nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục chính còn lại như: đường dân sinh, lắp đặt khe co giãn, hệ thống chiếu sáng và biển báo. Dự kiến sẽ hoàn thành thành các hạng mục trên trong tháng 6/2020.

Mạnh Cường