Đức đánh bại Canada trong trận khai mạc

      Rạng sáng nay 27.6, vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011 đã chính thức khởi tranh tại nước Đức. Trong trận khai mạc, Đức đánh bại Canada 2-1, trước đó các cô gái Pháp vượt qua Nigeria 1-0.

Trong trận đấu khai mạc trên SVĐ Berlin, với sự cổ vũ của 71.755 khán giả nhà, các cô gái chủ nhà Đức đã sớm mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 do công của tiền vệ Kerstin Garefrekes ghi. Trước khi hiệp 1 khép lại, Okoyino Da Mbabi đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Đức.

Chủ nhà Đức cso khởi đầu thuận lợi ở trận khai mạc

Chủ nhà Đức có khởi đầu thuận lợi ở trận khai mạc

Bàn gỡ của Canada được tiền đạo Sinclair ghi ở phút 82, từ một pha đá đẹp mắt ở cự ly 25m.

Dự khán trận đấu này có Tổng thống Đức Christian Wullf , Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Pháp (áo xanh0 có chiến thắng tối thiểu trước

Pháp (áo xanh) giành chiến thắng tối thiểu trước Nigeria

Ở trận đấu diễn ra trước đó, trên sân Rhein-Neckar-Arena, đội tuyển Pháp cũng giành trọn 3 điểm khi đánh bại đội tuyển Nigeria với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Marie Laure Delie ở phút 56.

Như vậy, tải bảng A, đội tuyển Đức vươn lên dẫn đầu khi có 3 điểm, xếp thứ hai là Pháp cùng có được 3 điểm nhưng  do kém hiệu số bàn thắng. Hai đội Canada và Nigeria tạm xếp thứ 3 và thứ 4.

World Cup bóng đã nữ có sự tham gia của 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội vào tứ kết. Trận chung kết của giải sẽ diễn ra ngày 17.7 tại thành phố Frankfurt.