Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam – Ấn Độ lên 15 tỷ USD vào năm 2020

Sáng 3-3, theo giờ địa phương (trưa cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành đón nguyên thủ quốc gia. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến việc trao đổi các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến việc trao đổi các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ

Tổng thống Ram Nath Kovind chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ. Về phía Việt Nam có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Kết thúc lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ, đề cập về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và triển vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ trong những năm tới.

Trưa cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác Việt Nam – Ấn Độ được ký kết trong chuyến thăm lần này, gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Trung tâm Đối tác năng lượng hạt nhân toàn cầu; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Ấn Độ; Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ lên 15 tỷ USD vào năm 2020 ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN
Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp báo chung, thông báo về kết quả cuộc hội đàm.

Thủ tướng Narendra Modi thông báo, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai bên đã thảo luận chi tiết các khía cạnh của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó nhất trí tăng kim ngạch thương mại. Quan hệ thương mại Ấn Độ – Việt Nam đang có bước phát triển mạnh. Theo số liệu của Ấn Độ, trong 5 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ mức 6 tỷ USD lên trên 10 tỷ USD. Ấn Độ và Việt Nam đã nhất trí chú trọng vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp, dệt may, dầu khí. Đặc biệt về dầu khí, cùng với cơ chế hợp tác hiện nay, Ấn Độ mong muốn mở rộng hợp tác 3 bên giữa Ấn Độ, Việt Nam và một bên thứ ba. Một trụ cột quan trọng nữa trong quan hệ song phương là hợp tác quốc phòng – an ninh, Ấn Độ mong muốn hợp tác với Việt Nam để đảm bảo khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương độc lập, ổn định, những khác biệt được giải quyết một cách hòa bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trên tinh thần tái khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị cao của mỗi bên trong việc đưa quan hệ Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa, hai bên đã trao đổi, thống nhất các phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong thời gian tới; đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Về chính trị – đối ngoại, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác ở cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, thắt chặt hơn nữa giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đồng thời, xem xét mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng khác…

Trong lĩnh vực kinh tế – thương mại – đầu tư, các rào cản thương mại sẽ được hạn chế, tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của hai nước, phấn đấu đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để Ấn Độ tăng cường hơn nữa quan hệ và kết nối về mọi mặt với ASEAN, mang lại lợi ích cho cả hai bên; đề cao tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ 

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM), Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn với Ấn Độ trên những lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, điện lực, dầu khí, chế biến nông thủy sản…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Tập đoàn TATA đang triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú II có tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD tại tỉnh Sóc Trăng. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam, thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ đối với thị trường đầy tiềm năng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh chặng đường phía trước của quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ đang đứng trước những cơ hội to lớn. Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ công bố mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam – Ấn Độ của Hãng hàng không Vietjet. Đường bay thẳng đầu tiên dự kiến được Vietjet khai thác sẽ là đường bay từ TPHCM đi New Delhi với tần suất 4 chuyến/tuần.

Cùng ngày, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Sumitra Mahajan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sushma Swaraj và Nguyên Chủ tịch đảng Quốc Đại Sonia Gandhi đến chào.

Trong buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Sumitra Mahajan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan lập pháp của Việt Nam và Ấn Độ tăng cường các hoạt động hợp tác, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước.
Chủ tịch Hạ viện Sumitra Mahajan bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ và cũng là hoạt động tổng kết Năm Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ 2017. Sau khi tham dự cắt băng khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đại diện Chính phủ Ấn Độ đã tham quan triển lãm không gian sắc màu Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Raj Ghat.

* Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid, ngày 4-3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4 đến 6-3-2018.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh.

Đặc biệt, chuyến thăm được hai nước kỳ vọng như luồng gió mới đưa kim ngạch thương mại hai nước vươn xa hơn trong tương lai. Với nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dệt phẩm, điện tử…, Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa thương mại hai nước đạt trên 1 tỷ USD. (TTXVN)

Nguồn SGGP