Du khách nhộn nhịp xuất ngoại

Việc đón khách quốc tế vào Việt Nam (inbound) phải cần độ trễ nhất định sau khi mở cửa du lịch, nhưng riêng các tour xuất ngoại (outbound) đã nhộn nhịp triển khai cách nay vài tuần.

Khách Việt trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc ở Dubai thời điểm trước dịch Covid-19. Ảnh: MẪN MINH

Khách Việt trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc ở Dubai thời điểm trước dịch Covid-19. Ảnh: MẪN MINH

Sôi động các tour hè

“Thời điểm từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau là thời gian tốt để du lịch Dubai và Abu Dhabi. Ở xứ nóng sa mạc, du khách còn được thưởng thức cà phê băng trong không gian âm 6oC; thỏa sức khám phá sa mạc Safari bằng xe địa hình. Rất thú vị”, chị Nguyễn Ngọc Bích (ngụ quận 3, TPHCM) vừa đi du lịch Dubai về, cho biết. Do dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp nên Saigontourist vẫn duy trì hỗ trợ mở rộng quyền lợi cho du khách. Cụ thể, tặng bảo hiểm du lịch nước ngoài 2,4 tỷ đồng, bảo hiểm Covid-19 khoảng 240 triệu đồng cũng như toàn bộ chi phí xét nghiệm trong chương trình tour (nếu có) cho khách.

Cũng theo Lữ hành Saigontourist, trong tháng 3 này, đơn vị tiếp tục triển khai các tuyến điểm đến châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á với các hình thức tour trọn gói (vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ tặng kèm); song song đó là các tour đến Mỹ, Maldives, Dubai – Abu Dhabi…  Tour Dubai – Abu Dhabi 4 ngày, giá từ 31,99 triệu đồng/người trở lên; Thái Lan (Bangkok – Pattaya) khởi hành thứ 5, 7 hàng tuần (5 ngày, từ 13,999 triệu đồng/người); tour Mỹ (San Francisco – Los Angeles – kết hợp thăm thân) 5 ngày, từ 89,999 triệu đồng/người; Maldives từ 65,99 triệu đồng/người…

Ghi nhận từ các công ty du lịch cho thấy, khách nội địa đi du lịch nước ngoài bắt đầu nhộn nhịp. Công ty Vietravel đã tổ chức đoàn hàng trăm khách từ TPHCM khởi hành đi Dubai. Trước đó, công ty cũng đón đoàn khách đi hành hương Ấn Độ, khởi hành từ Hà Nội vào cuối tháng 2. Cách nay vài ngày, Công ty Du lịch Triều Hảo cũng đưa đón thành công đoàn khách TPHCM trải nghiệm du lịch Dubai. Sắp tới, TSTtourist, Đất Việt Tour… cũng đưa khách đến những thị trường trọng điểm như khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Dubai…

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc tiếp thị Công ty Vietravel, doanh nghiệp đang từng bước khôi phục lại thị trường nước ngoài, với kỳ vọng du lịch outbound sẽ khởi sắc vào mùa hè năm nay. Hiện tại, doanh nghiệp đã có bộ sản phẩm đầy hấp dẫn với khoảng 30 tour đến đủ 5 châu lục. Ngoài ra, Vietravel còn mở bán gói dịch vụ đến Thái Lan cùng chuyến bay thuê bao Vietravel Airlines, khởi hành ngay dịp Lễ hội té nước Thái Lan (13-4) và dịp Lễ 30-4. Tương tự, ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour – Vietluxtour, thông tin thêm, để “làm nóng” thị trường du lịch nước ngoài, doanh nghiệp sẽ có các tour khởi hành vào cuối tháng 4, 5, 6 là dịp cao điểm mùa hè.

Du khách nhộn nhịp xuất ngoại ảnh 1
Khách Việt Nam chụp ảnh tại một điểm đến ở Mỹ, thời điểm trước dịch Covid-19. Ảnh: MẪN MINH

Quy định thông thoáng

Nhận định chung từ các công ty du lịch, sau thời gian “ngủ đông” vì dịch bệnh, người dân có xu hướng bung ra đi du lịch, trải nghiệm nhiều hơn. Số lượng khách hàng gọi điện thoại đến công ty du lịch để được tư vấn thông tin, tìm hiểu giá cả, lộ trình tour tuyến… tăng khoảng 10-25% so với cùng kỳ năm 2021.

Để có thể khai thác hiệu quả dòng khách outbound, ông Nguyễn Ngọc An cho biết, sẽ tập trung khai thác một số thị trường có thủ tục tương đối dễ dàng về y tế (không cách ly, ít xét nghiệm), thủ tục nhập cảnh dễ dàng (không visa, visa nhận tại cửa khẩu) như Dubai, Maldives, Thái Lan, Singapore, Australia … Ông An cũng cho rằng, một số quy định đã thông thoáng hơn nhằm hỗ trợ du khách cũng sẽ là điểm cộng được xem xét trước khi khởi hành trong bối cảnh hiện nay.

Bà Nguyễn Xuân Vy, Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch Triều Hảo, cho rằng, hàng loạt thông tin tích cực vài ngày nay liên quan đến việc một số quốc gia (Thái Lan, Campuchia, Maldives…) bỏ chứng nhận âm tính Covid-19 với khách nhập cảnh, giúp thị trường du lịch outbound nhộn nhịp hơn. Cụ thể, Bộ Y tế Campuchia vừa ra thông báo miễn xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, dù là PCR hay test nhanh, nhưng vẫn khuyến khích người nhập cảnh tự test. Riêng những người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vẫn bắt buộc cách ly 14 ngày tại một cơ sở do Chính phủ chỉ định. Với du khách tiêm đủ 2 mũi vaccine khi đến Abu Dhabi, UAE thì không cần xét nghiệm trước ngày khởi hành và được test PCR miễn phí khi hạ cánh. Du khách cần cập nhật chứng nhận tiêm chủng trên app Alhosn để vào các trung tâm thương mại, nhà hàng… Với du khách đến Maldives, dù tiêm hay chưa tiêm đều không cần trình kết quả âm tính Covid-19, nhưng du khách vẫn phải hoàn thành khai báo sức khỏe du lịch trong vòng 48 giờ trước khi bay. Chính phủ cũng khuyến khích khách xét nghiệm PCR trong ngày thứ 3 hoặc thứ 5 sau khi nhập cảnh.

Cao điểm du lịch hè sắp đến, nhiều đường tour đã được doanh nghiệp lữ hành mở bán và cũng có nhiều tour tuyến khởi hành từ tháng 2 đến nay. Thị trường gần như Campuchia, Thái Lan, Singapore, hay xa hơn có Đông Bắc Á, châu Âu… đều được khách trong nước quan tâm bởi nhu cầu đi chơi, thăm thân sau thời gian “bó gối” vì dịch bệnh là hoàn toàn có thực.

Tuy nhiên, một số ý kiến thừa nhận, do tác động bởi giá xăng dầu tăng, nên giá tour tuyến sẽ bị ảnh hưởng đáng kể trong thời gian tới. Và đây cũng chính là câu chuyện khó mở lời của nhiều hãng lữ hành với khách đặt tour. “Do khách quá ít nên chúng tôi phải chấp nhận bù lỗ để khởi hành cho những tour đặt từ tháng 2. Nếu các đoàn đi đều, dày hơn, chúng tôi phải cân nhắc điều chỉnh giá tour và mong khách hàng chia sẻ, bởi doanh nghiệp cũng không thể gồng được mãi”, lãnh đạo một doanh nghiệp lữ hành cho hay.

Nguồn SGGP