ĐT quốc gia với “bài kiểm tra” chất lượng cao

Trước khi làm khách của ĐT Thái Lan trong trận thi đấu vòng loại World Cup 2018, chiều 17/5, ĐT quốc gia Việt Nam sẽ gặp ĐT CHDCND Triều Tiên trên SVĐ Mỹ Đình.

Các cầu thủ Triều Tiên tới Hà Nội. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu kiểm nghiệm đội hình của HLV Muira trước khi sang Bangkok thi đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 25/4 tới.

ĐT Triều Tiên với 21 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Kim Chang Bok đã đến Hà Nội đêm 14/5.

Danh sách của đội có tên 10 cầu thủ từng tham gia VCK Asian Cup 2015 vừa qua tại Australia và trong số 10 cầu thủ này lại có tới 5 cầu thủ đã cùng ĐT Triều Tiên sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế VFF Sonha Cup 2010. Khi đó, ĐT Triều Tiên đã thắng ĐT Việt Nam với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vô địch.

Nổi bật trong số các cầu thủ Triều Tiên là thủ thành Ri Myong Guk, một trong những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm nhất của đội bạn. Anh từng góp mặt trong 15 trận đấu của đội Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2010 ở Nam Phi, trong đó có trận đấu quyết định giành được vé vào VCK World Cup 2010 sau 44 năm chờ đợi.

Một gương mặt khác là hậu vệ cánh trái Jon Kwang Ik, cầu thủ từng dự giải vô địch U17 thế giới 2005, U20 thế giới 2007, vòng loại World Cup 2010, Asian Cup 2011, AFC Chalenge Cup 2012…

Với lực lượng sở hữu nhiều tuyển thủ dạn dày kinh nghiệm, đội khách đến từ Đông Á được đánh giá là “bài kiểm tra” chất lượng cao với ĐT Việt Nam trước thềm vòng lượt đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018.

Trước trận đấu này, các học trò của HLV Miura cũng đã thử sức với ĐT U23 Việt Nam và giành chiến thắng 3-0 vào ngày 10/5.

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam ở cùng bảng F với ĐT Thái Lan, Iraq, Indonesia và Đài Loan-Trung Quốc.

Ngày 24/5 tới, ĐT Việt Nam gặp  ĐT Thái Lan tại Bangkok trong trận mở đầu.

Thêm một thú vị nữa, tại SEA Games 28, ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Thái Lan cùng chung 1 bảng (bảng B).

Chưa hết, tại Việt Nam, ĐT quốc gia và ĐT U23 đều do HLV Toshiya Miura chỉ huy. Trong khi đó, HLV Kiatisak cũng “kiêm nhiệm” dẫn dắt cả ĐT quốc gia và ĐT U23 Thái Lan.

Nguồn VGPnew