Đốt rơm rạ gây cháy rừng tại huyện Châu Thành  

(THTG) Ngày 21-4, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông đã xảy ra một vụ cháy rừng cây tạp của nhiều hộ dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một vài hộ dân, sau khi thu hoạch lúa đã đốt rơm rạ và không kiểm soát được ngọn lửa, đã để cháy lan sang các khu vực rừng cây. Do nắng hạn kéo dài, hơn nữa đa số các rừng cây này là tràm và các loại cây tạp, bên dưới là lớp cỏ khô, nên ngọn lửa lan nhanh cả khu vực nhiều hecta. Điều đáng nói là lửa đã cháy từ lúc trưa, nhưng đến chiều người dân mới báo cháy với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Tiền giang điều xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Do địa hình khó tiếp cận và nguồn nước hạn chế, nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

vlcsnap-2020-04-22-15h28m57s180

vlcsnap-2020-04-22-15h29m11s366

Đám cháy lan nhanh từ khu vực đốt rơm rạ sang rừng cây. Ảnh: Trọng Tín

vlcsnap-2020-04-22-15h30m30s877

Do người dân báo trễ nên đám cháy bắt đầu từ trưa, đến 20h cùng ngày lực lượng cứu hỏa mới  dập tắt được. Ảnh: Trọng Tín

Về thiệt hại, ước tính ngọn lửa đã gây cháy nhiều hecta cây trồng và khóm của người dân khu vực xung quanh. Hiện Công an tỉnh và huyện Châu Thành, cùng xã Tân Lý Đông đang tiến hành điều tra và thống kê thiệt hại.

vlcsnap-2020-04-22-15h30m46s731

vlcsnap-2020-04-22-15h32m02s675

Ngọn lửa đã gây cháy nhiều hecta cây trồng và khóm của người dân. Ảnh: Trọng Tín

Việc đốt rơm rạ gây cháy đã được nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn chưa ý thức cảnh giác, nhất là vào thời điểm khô hạn. Hành vi này có thể bị xử lý hành chính, thậm chí bồi thường cho người bị thiệt hại và nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự.

Trọng Tín