Đột nhập tiệm vàng sau nhiều ngày nghiên cứu, vẫn không chạy thoát

(THTG) Ngày 19-6, tại tiệm vàng Kim Thư, ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công đã xảy ra vụ trộm, mất một số tài sản có giá trị khoảng 288 triệu đồng.

vlcsnap-2020-07-07-15h42m01s925

Lực lượng chức năng gặp chủ tiệm vàng Kim Thư, thị xã Gò Công để lấy lời khai. Ảnh: Trọng Tin

Nhận được tin, Công an thị xã Gò Công đã khẩn trương điều tra vụ án, phát hiện đối tượng đột nhập từ bên hông nhà, dùng kéo cạy tủ, trộm vàng, tiền rồi tẩu thoát.

Qua rà soát và truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Ngọc Anh, sinh năm 1988, cư trú ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2020-07-07-15h43m10s983

vlcsnap-2020-07-07-15h43m01s516

Đối tượng Lê Ngọc Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nhận, vào ngày 17/6, Ngọc Anh đi xe mô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Gò Công tìm tài sản để trộm. Khi đi qua tiệm vàng Kim Thư, Ngọc Anh nghiên cứu vị trí, rồi quay về thành phố Hồ Chí Minh. Tối 19/6, đối tượng quay trở lại thị xã Gò Công, đột nhập vào tiệm vàng trộm tài sản, sau đó bán một số trang sức lấy tiền tiêu xài, trả nợ và đưa cho vợ.

vlcsnap-2020-07-07-15h45m02s019

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Ngọc Anh thu hồi đươc một phần tài sản bị mất cắp. Ảnh: Trọng Tín

Khám xét nơi ở của Ngọc Anh, lực lượng chức năng đã thu hồi được số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng, gồm: 4 sợi dây chuyền, 07 đôi bông tai vàng 24k, 128 tem vàng và 27 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Gò Công đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng Lê Ngọc Anh trước pháp luật; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trao trả tài sản cho người bị trộm.

Thanh Việt