Đóng góp Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

(THTG) Chiều ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các sở ngành tỉnh đóng góp cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã có ý kiến tán thành với việc sửa đổi luật Hàng không dân dụng hiện nay cũng như nhiều điều khoản sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa một số qui định về những vấn đề dư luận rất quan tâm hiện nay như vấn đề an ninh hàng không và giá cả dịch vụ.

2

Đại biểu cũng cho rằng cần có qui định cụ thể về cá nhân hoặc cơ quan nào là nhà chức trách hàng không và an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến bay theo những nguyên tắc an ninh rất nghiêm ngặt. Nhiều đại biểu nhất trí qui định về các loại dịch vụ chuyên ngành hàng không do Nhà nước định giá, đảm bảo thống nhất với Luật giá và cho đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan Nhà nước kiểm soát giá tại các cảng hàng không, sân bay nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Hồng Tuyến