Động đất 7,1 độ Richter tại Indonesia

Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Nusa Tenggara, miền Trung Indonesia tối 27/2.
Indonesia nằm trong khu vực “vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh.
Trận động đất xảy ra lúc 20h40 (giờ địa phương), tâm chấn ban đầu được xác định cách Flores Timur của tỉnh Đông Nusa Tenggara 104km về phía Tây Bắc và ở độ sâu 572km.

Chưa có báo cáo về thiệt hại sau trận động đất và cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Theo các chuyên gia, ít có khả năng trận động đất này gây thiệt hại lớn hoặc nguy cơ sóng thần do tâm chấn sâu.

Indonesia nằm trong khu vực “vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh.

Tháng 12/2014, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra gây ra một trận sóng thần, cướp đi sinh mạng của 230.000 người tại nhiều nước./.

Nguồn Chính phủ