Động đất 6,7 độ Richter tại Đài Loan, hàng chục người thương vong

Ít nhất 3 người chết và 36 người bị thương, 127 đã được cứu thoát, hàng trăm người còn đang mắc kẹt sau khi một trận động đất làm sập nhiều tòa nhà tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 3 giờ 57 sáng nay (2 giờ 57 giờ Việt Nam).

Lực lượng cứu hộ tìm cứu nạn nhân. Ảnh: Weibo

Trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra tại TP Cao Hùng ở phía Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, trận động đất 6,7 độ Richter có tâm chấn ở 22,94 độ vĩ Bắc, 120,54 độ kinh Đông và ở sâu 15 km.

Theo cơ quan thời tiết và giám sát động đất Đài Loan, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter và tâm chấn sâu 16,7 km cách khoảng 27 km về phía Đông Bắc quận Bình Đông.

Nhiều tòa nhà bị sụp đổ do động đất. Ảnh: REUTERS

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường và các phương tiện hạng nặng được sử dụng để cứu những người bị mắc kẹt.

Một tòa nhà 16 tầng ở huyện Vĩnh Khang, một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở phía Nam Đài Loan, đã bị sụp đổ và 34 người đã được cứu thoát lúc 5 giờ 50.

Môt nạn nhân được cứu khỏi một tòa nhà bị hư hại nặng. Ảnh: REUTERS

Một trẻ sơ sinh được cứu từ một tòa nhà bị sụp đổ. Ảnh: AP

Trong số những người được cứu, có một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi và một người đàn ông 40 tuổi bị thương nặng khi được đưa ra khỏi một tòa nhà chung cư 17 tầng.

Hàng trăm người được chọ là còn đang mắc kẹt trong các tòa nhà bị sụp đổ do động đất. Ảnh: REUTERS

 

Nguồn SGGP