Đồng chí Võ Quốc Hiếu – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang từ trần

(THTG) Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí Võ Quốc Hiếu, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1934, tên thật là Võ Tấn Bông, bí danh Vũ Phong. Quê quán: xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tham gia Cách mạng tháng 16/5/1949. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo nên đồng chí đã từ trần vào lúc 23 giờ 34 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 29 tháng 4 năm Kỷ Hợi); hưởng thọ 86 tuổi.

Linh cữu đồng chí Võ Quốc Hiếu được quàn tại nhà riêng, số 12, đường Hoàng Việt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lễ nhập quan lúc 9 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2019. Lễ viếng bắt đầu lúc  11 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2019. Lễ truy điệu lúc 16 giờ, ngày 05 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 03 tháng 5 năm Kỷ Hợi), sau đó an táng tại ấp Đông A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

ong-vo-quoc-hieu-tu-tran

Thành lập Ban Tổ chức Ban lễ tang đồng chí Võ Quốc Hiếu

Ngay sau nhận được tin đồng chí Võ Quốc Hiếu – Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó chủ tịch HĐND, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Võ Quốc Hiếu gồm 26 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm Trưởng ban tổ chức lễ tang.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Võ Quốc Hiếu – Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Võ Quốc Hiếu, tên thật là Võ Tấn Bông, bí danh Vũ Phong (Võ Anh Trung), sinh ngày 12 tháng 12 năm 1934. Quê quán xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ngày 16/5/1949, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 01 năm 1960.

Trãi qua quá trình công tác, đồng chí Võ Quốc Hiếu đã từng giữ các nhiệm vụ như:

– 5/1949 – 9/1952: Tham gia vào bộ đội chiến sĩ công tác văn thư, thư ký nhân sự.

– 10/1952 – 9/1954: Đi học văn hóa ở Trường Trung học tỉnh Bạc Liêu, sau đó về công tác thư ký nhân sự ở Đại đội 551, tỉnh Bạc Liêu.

– 10/1954 – 6/1956: Tập kết ra Bắc, bộ đội thuộc Đại đội trợ chiến Phân liên khu Miền Tây Nam bộ, sau đó sang công tác quân lực và văn phòng Đại đội 4 thuộc đoàn 78.

– 7/1956 – 3/1963: Chuyển ngành vào học bổ túc văn hóa Trung ương sau đó học Đại học Kinh tế tài chính khóa I.

– 4/1963 – 9/1965: Ra trường về công tác ở bộ phận nghiên cứu cung cấp vật tư kỹ thuật và nghiên cứu chế độ hoạch toán kinh tế ở Tổng cục Thống kê.

– 10/1965 – 9/1966: Về Nam công tác ở Ban Kinh tế miền.

– 10/1966 – 9/1967: Về Ban Kinh tài Khu Trung Nam bộ làm cán bộ nghiên cứu.

– 10/1967 – 5/1973: Trưởng Văn phòng Ban Kinh tài Khu Trung Nam bộ.

– 6/1973 – 2/1976: Chuyển công tác ở Ban Kinh tế kế hoạch khu phụ trách thống kê đến khi giải phóng ra tiếp quản Tp. Mỹ Tho, Trưởng Văn phòng Ban Kinh tế Ủy ban quân quản Tp. Mỹ Tho.

– 3/1976 – 10/1976: Thành ủy viên, Trưởng Văn phòng Ban Kinh tế Ủy ban quân quản Tp. Mỹ Tho.

– 11/1976 – 9/1977: Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– 10/1977 – 10/1979: Tỉnh Ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa I.

– 11/1979 – 9/1986: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, phụ trách khối tổng hợp, Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa II.

– 10/1986 – 10/1991: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa III.

– 5/11/1991 tại kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang, đồng chí được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

– Đến 02/1995 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho nghỉ hưu trí theo chế độ.

Đồng chí Võ Quốc Hiếu đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

– Huân Chương quyết thắng hạng Nhất;

– Huân Chương chiến thắng hạng Ba;

– Huân chương chống Mỹ hạng Ba

– Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc;

– Nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức lễ tang