Đồng bằng Sông Cửu Long sắp có lũ

Chiều 12/7, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Quốc gia cho biết, do mưa to ở Nam bộ kéo dài lên tận thượng nguồn sông Cửu Long và cả thượng nguồn sông Mê Kong nên hiện nay, nước trên sông Mê Kông đang lên, vài ngày tới sẽ có lũ tràn về đồng bằng sông Cửu Long.

 Đồng bằng Sông Cửu Long sắp có lũ ảnh 1

Đồng bằng sông Cửu Long cần đề phòng nước lũ về

Từ ngày 8 đến 12-7, trên sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 80-150mm. Do mưa lớn, mực nước ở trung và hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Vì vậy, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng đang lên theo

Mực nước cao nhất ngày 11-7 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 1,41m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,4m.

Do hiện nay ở thượng nguồn sông Cửu Long vẫn đang mưa to nên theo dự báo, trong vòng 3-5 ngày tới, lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường sẽ làm mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh với cường suất nước lên từ 10-15cm/ngày. Đến cuối tháng 7-2018, mực nước cao nhất tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên mức 2,4-2,7m, sau đó biến đổi chậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Không chỉ Nam bộ và Tây Nguyên đang có mưa lớn, tại Trung bộ, nhiều nơi cũng đang đối mặt nguy cơ lũ lụt, lũ quét do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây.

Vì vậy, từ ngày 13-7, ở khu vực ven biển Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, từ chiều và đêm mai sẽ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ đêm 13-7 đến hết ngày 17-7, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Từ ngày 14 đến 16-7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô từ 2-3m; thượng lưu sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông La từ 1-2m; thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Đà, sông Thao, sông Lô và sông Hoàng Long có khả năng ở mức BĐ1; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Cả, sông La ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nguồn SGGP