Đội U20 Việt Nam tập buổi đầu tại Seoul

Chiều ngày 12-5, đội U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

U20 Việt Nam đã được Ban tổ chức đưa về nghỉ ngơi tại Trung tâm thể thao Mokpo. Ảnh: VFF

U20 Việt Nam đã được Ban tổ chức đưa về nghỉ ngơi tại Trung tâm thể thao Mokpo. Ảnh: VFF

Có mặt tại Seoul (Hàn Quốc) vào rạng sáng 12-5 sau hành trình gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ Hà Nội, đội U20 Việt Nam đã được Ban tổ chức đưa về nghỉ ngơi tại Trung tâm thể thao Mokpo.

Do sang sớm nên đội chưa được hưởng những chế độ của Ban tổ chức dành cho các đội tham dự VCK, dù vậy đội cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía nước chủ nhà ngay từ khi đặt chân đến sân bay Seoul.

Vào buổi chiều cùng ngày, đội U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Do vừa trải qua cuộc hành trình khá dài nên dễ hiểu khi HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra giáo án rất nhẹ nhàng, mục đích là giúp các học trò lấy lại sự hưng phấn cần thiết.

Cũng tại buổi tập này, Phan Thanh Hậu vẫn chưa thể hòa nhịp với các đồng đội. Tiền vệ này phải tập hồi phục chấn thương dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của bác sĩ đội tuyển. Theo kế hoạch, chiều 14-5, đội sẽ thi đấu giao hữu với U20 Vanuatu. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 14-5 (8 giờ theo giờ VN) tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

Theo SGGP