Đội tuyển Chi-lê vô địch Copa America 2016

Sáng 27-6 (theo giờ Việt Nam), trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ – Copa America 2016 diễn ra tại Mỹ, đội tuyển Chi-lê đã đánh bại đội tuyển Ác-hen-ti-na bằng loạt đá luân lưu 11 m với tỷ số 4-2, sau khi hai đội hòa không bàn thắng trong 120 phút thi đấu.


Tiền đạo Xan-chét (Chi-lê) với Quả bóng vàng và Cúp vô địch Copa America 2016.

Copa America 2016 được tổ chức khác với thường lệ bốn năm một lần, bởi năm nay kỷ niệm tròn 100 năm tổ chức giải đấu và như vậy chỉ sau Copa America 2015 đúng một năm. Đây cũng là trận chung kết thứ hai liên tiếp giữa hai đội tuyển Chi-lê và Ác-hen-ti-na, được chờ đợi như một cuộc “trả nợ” sau thất bại của Ác-hen-ti-na, nhường ngôi vô địch cho Chi-lê cách đây một năm. Trận đấu đã diễn ra đầy căng thẳng với lối chơi rắn không ngại va chạm và nhiều pha phạm lỗi cùng hai thẻ đỏ vô số thẻ vàng cho cả hai đội. Không có bàn thắng, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Ác-hen-ti-na đã có lợi thế bởi Vi-đan của Chi-lê đã sút không thành công, nhưng sau đó Mét-xi lại gây thất vọng lớn khi sút bóng ra ngoài. Trong khi ở các loạt sút sau đó cả bốn cầu thủ của Chi-lê đã thực hiện các đường sút chính xác còn Ác-hen-ti-na chỉ có hai người thành công.

Với kết quả 4-2, đội tuyển Chi-lê đã đăng quang ngôi vô địch Copa America 2016, lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng trước Ác-hen-ti-na ở giải đấu này. Tiền đạo A-lê-xít Xan-chét của Chi-lê được nhận Quả bóng vàng.

Nguồn Báo Nhân Dân