Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang tiếp bước truyền thống cha anh

(THTG) Những năm qua, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (TNTP) tỉnh Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Thông qua nhiều phong trào, cuộc vận động do Đội TNTP Hồ Chí Minh khởi xướng thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng, như phong trào thi đua: “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Nghìn việc tốt”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…

vlcsnap-2018-05-15-09h17m11s145

vlcsnap-2018-05-15-09h17m21s397

vlcsnap-2018-05-15-09h18m34s691

Các hoạt động trong ngày hội “Rèn luyện đội viên” thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng. Ảnh: Việt Bình

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang hiện có 354 liên đội, 4.172 chi đội, với trên  245.000 thiếu nhi, đội viên. Các cuộc vận động “Thiếu nhi Tiền Giang thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy”; “Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Tiền Giang”, “Kế hoạch nhỏ”, các hoạt động “Vì bạn nghèo”… đã được Hội đồng đội các cấp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút hàng ngàn đội viên tham gia. Trong các chương trình đó, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã thực sự là cầu nối đến cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Tính đến thời điểm này, Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp phối hợp tổ chức hơn 1.000 chương trình, với tổng kinh phí quà tặng, học bổng trên 14 tỷ đồng, giúp đỡ trên 20.000 đội viên, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018), lực lượng đội viên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang tiếp bước truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thế hệ Đội viên hôm nay đã và đang tích cực học tập, rèn luyện tốt, khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ… Đặc biệt, thông qua việc tham gia các phong trào của Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng chính là các em đang học tập, rèn luyện để trưởng thành và trở thành những cháu ngoan Bác Hồ, xây dựng đất nước ta “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như lời Bác hằng mong ước.

Thu Thủy