Đội hình mạnh nhất Việt Nam đủ sức hạ gục Thái Lan tại King’s Cup 2019

Với 11 cái tên dưới đây, ĐT Việt Nam đủ sức hạ gục ĐT Thái Lan ở trận khai mạc King’s Cup 2019 sắp tới.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức công bố các cặp đấu tại giải giao hữu King’s Cup 2019. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán đội chủ nhà ‘Voi chiến’ ở lượt trận khai mạc giải đấu.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo mang những thành công và ngôi vị ‘Ông vua Đông Nam Á’ đến với bóng đá Việt Nam, người Thái Lan đã chờ đợi trận đấu này suốt một năm vừa qua. Mục tiêu của ‘Voi chiến’ là phân tài cao thấp cùng ‘Rồng vàng’ và cuộc thư hùng này xứng đáng là trận siêu kinh điểm Đông Nam Á.

Chắc chắn không đội tuyển nào muốn là kẻ thua cuộc ở trận đấu mang nặng tính danh dự này. Ngay khi có kết quả, Thái Lan đã công bố kế hoạch gọi về tất cả những tuyển thủ tài năng đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan (Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Bỉ). Và dù ‘Voi chiến’ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh cũng không khiến HLV Park Hang Seo e ngại, bởi trong tay ông cũng có cả một đội hình từng khiến cả châu Á nể phục.

Với 11 cái tên xuất sắc nhất từng là mảnh ghép tạo nên những chiến tích lịch sử như ngôi á quân U23 Châu Á 2018, top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẵn sàng khiến Thái Lan gục ngã một lần nữa trên sân nhà.

Đội hình mạnh nhất ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan sẽ bao gồm Đặng Văn Lâm là người bắt chính trong khung gỗ. Án ngữ trước cầu môn của thủ thành Việt kiều là bộ ba trung vệ Đỗ Duy Mạnh – Trần Đình Trọng – Quế Ngọc Hải.

 Đoàn Văn Hậu là cái tên chắc chắn có một suất chính thức bên hành lang cánh trái của ĐT Việt Nam, tiền vệ trung tâm là Đỗ Hùng Dũng và Phạm Đức Huy. Trong khi HLV Park nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Vũ Văn Thanh bên cánh phải, nhằm giúp hậu vệ HAGL lấy lại phong độ trước vòng loại World Cup 2022. Chơi cao nhất trên hàng tấn công sẽ là bộ ba đầy biến ảo Quang Hải – Công Phượng – Hoàng Đức.

ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 vẫn còn nhiều cái tên dự bị chất lượng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Triệu Việt Hưng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh.

King’s Cup 2019 sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt ngày 5-14 tháng 6 tới. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA, đặc biệt là việc phân nhóm hạt giống chia bảng Vòng loại World Cup 2022.

Theo Thể thao 24/7