Độc đáo lễ hội hoa đăng Thái Lan – Loy Krathong

Nếu đến Thái Lan đúng dịp lễ hội Songkran vào tháng tư hàng năm, du khách có thể thấy người Thái đổ ra đường té nước lấy may thì vào tháng 11, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh lãng mạn của các cặp tình nhận trong lễ hội hoa đăng Loy Krathong.

Lễ hội hoa đăng Thái Lan Loy Krathong là một trong những lễ hội cổ xưa, màu sắc nhất Thái Lan và được tổ chức để thờ cúng thần nước – một vị thần quan trọng đối với người dân Thái.

Theo tiếng Thái, Loy Krathong nghĩa là thả trôi những chiếc hoa đăng theo dòng nước. Những chiếc Krathong cổ truyền có kiểu dáng hoa sen, làm bằng thân hoặc lá cây chuối và được trang trí bằng các loại hoa, các vật trang trí nhiều màu để Krathong có màu sắc sặc sỡ thật bắt mắt. Trong một Krathong luôn phải có nến, nhang thơm và các loại hoa. Trong quá trình thả Krathong, người ta có thể cắt một ít móng tay, tóc và một đồng xu bỏ vào Krathong vì tin rằng làm vậy sẽ xua đuổi mọi điều xấu xa, may mắn sẽ đến nhiều hơn.

Tại Bangkok, Loy Krathong được tổ chức trên toàn thành phố với các buổi biểu diễn văn nghệ, âm nhạc truyền thống, bắn pháo hoa, giải trí dân gian… Du khách sẽ được chứng kiến một khung cảnh tưng bừng của lễ hội Loy Krathong vào những đêm trăng tròn và sáng nhất tháng 12 (theo lịch Thái Lan). Du khách sẽ hòa chung cùng hàng ngàn người dân Bangkok náo nức đổ ra bờ sônh Chao Phaya chảy qua thủ đô, hay kéo đến những ao hồ lớn gần nhà vào chiều tối để để thả hoa đăng và cầu chúc những điều may mắn và tốt lành cho năm sau.

le hoi Thai Lan hap dan doc dao
Tham gia lễ hội Loy Krathong, du khách như chìm đắm trong không gian đầy thơ mộng và rực rỡ với muôn ánh đèn nhỏ được thả trôi ngập tràn dòng sông. Tuyệt với nhất là màn bắn pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm, làm cho khung cảnh trở nên lung linh, kỳ ảo lạ thường. Một số thành phố khác ở Thái Lan lại có cảnh tưởng ngoạn mục hơn với hàng vạn chiếc thả đèn trời được thả lên không trung tạo ra hình ảnh như một đàn sứa khổng lồ phát sáng, trôi nổi trên bầu trời (Yi Peng).

Ngoài màu sắc rực rỡ của các Krathong, du khách còn có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức những màu sắc hấp dẫn của các món ăn nhanh được bày bán rất nhiều dọc theo con đường ven sông. Chắc chắn, bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội nếm thử những món ăn như mực tươi nướng, lẩu hải sản, chả xiên hấp… với giá rất mềm cùng vị ngon khó cưỡng.

Nguồn liengbangtravel