Doanh thu của các HTX Tiền Giang năm 2021 đạt gần 82% so với kế hoạch

(THTG) Chiều ngày 27-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động kinh tế tập thể, HTX năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2022-01-28-15h37m10s705.png

vlcsnap-2022-01-28-15h42m48s036.png

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động kinh tế tập thể, HTX năm 2021. Ảnh: Đoàn Vũ

 Tiền Giang hiện có 240 HTX, quỹ tín dụng nhân dân, năm 2021, tổng doanh thu của các HTX giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020, chỉ đạt gần 82% so với kế hoạch của năm 2021. Theo báo cáo của liên minh HTX Tiền Giang, năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội của đất nước ta, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, kinh tế tập thể vẫn có những điểm sáng. Nhiều hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí trong chuyển đổi sản xuất, đổi mới nông nghiệp, nông thôn và góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới thành công tại các địa phương trong tỉnh.

vlcsnap-2022-01-28-15h50m00s835.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của kinh tế tập thể, nhất là các HTX đã góp phần duy trì chuỗi sản xuất, nhất là trong mùa dịch năm 2021. Ông cũng đã biểu dương kết quả hoạt động của 1 số HTX điển hình tiêu biểu của tỉnh và đề nghị các sở ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ những khó khăn của các HTX liên quan đến vấn đề đất đai, nguồn vốn… Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với các HTX trong thời gian tới.

Thùy Trang