Doanh nghiệp lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động phòng chống Covid-19

(THTG) Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, một số công ty trong Khu công nghiệp Long Giang đã tự mua và lắp đặt cổng đo thân nhiệt tự động tại công ty mình và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

vlcsnap-2021-06-25-16h14m49s974

vlcsnap-2021-06-25-16h15m11s631

vlcsnap-2021-06-25-16h15m56s174

Cổng đo thân nhiệt tự động đang mang lại hiệu quả thiết thực tại một số công ty khu công nghiệp Long Giang. Ảnh: Bá Thủy

Theo đó, cổng đo thân nhiệt tự động được cài đặt nhiệt độ 37,3 độ C và  tất cả mọi người khi vào công ty đều phải chấp hành đi qua cổng đo thân nhiệt. Máy sẽ tự động đo và báo thân nhiệt của từng người, khi xuất hiện trường hợp có nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt, cổng sẽ tự phát ra tiếng còi hú và bảo vệ có các bước xử lý tiếp theo quy định.

Theo doanh nghiệp, cổng đo thân nhiệt tự động có giá thành khoảng 20 triệu đồng, nếu công ty có số lượng công nhân và người lao động đông, thì việc lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt tự động sẽ mang lại hiệu quả rất cao; ít tốn công, không bị ùn ứ, bỏ sót trong lúc cao điểm công nhân vào làm việc và tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo từ người đứng đo thân nhiệt và công nhân lao động.

Bá Thủy