Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ tìm hiểu quy trình sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp Tiền Giang

(THTG) Ngày 25/3, Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm và tìm hiểu về quy trình sản xuất, chế biến một số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các ngành có liên quan cùng đón tiếp đoàn.

vlcsnap-2018-03-26-08h07m47s637

vlcsnap-2018-03-26-08h11m15s941

Đoàn đi thăm mô hình trồng vú sữa tại Long Hưng – Châu Thành…Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2018-03-26-08h13m12s526

vlcsnap-2018-03-26-08h13m41s766 

…và mô hình nuôi cá tra ở xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Trí

Đại diện lãnh đạo các ngành tỉnh tiếp đón và hướng dẫn đoàn tham quan mô hình trồng vú sữa đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành và tham quan mô hình nuôi cá tra ở xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Đồng thời, Tiền Giang cũng giới thiệu thêm các tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp như: sản lượng lúa đạt 1,3 triệu tấn/năm, sản lượng trái cây đạt 1,5 triệu tấn/năm, sản lượng thủy sản đạt 280 ngàn tấn/năm,… với nhiều chủng loại phong phú, sản phẩm đa dạng và một số vùng trồng, vùng nuôi đạt chuẩn Việt GAP, Global GAP,…

vlcsnap-2018-03-26-08h15m18s051

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND  thay mặt lãnh đạo tỉnh đón tiếp đoàn. Ảnh: Minh Trí

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và khẳng định thời gian qua, tình hình hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và Hoa Kỳ rất khả quan, hy vọng sẽ tiếp tục khởi sắc, phát triển sâu rộng trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như: xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang rất mong được cùng với Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu và nhiều lĩnh vực khác Hoa Kỳ có thế mạnh.

Kim Nữ