Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 28

Tối ngày 19-5, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Đại hội Thể thao Đông-Nam Á 2015 – SEA Games 28.

Đây là sự kiện nhằm khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ quốc gia trước khi lên đường làm nhiệm vụ, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Uỷ ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) phối hợp báo Thể thao Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tới dự buổi lễ, có các đồng chí: Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng VHTTDL; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ VHTTDL, các ban, ngành liên quan; cùng hàng trăm VĐV tiêu biểu đại diện cho thể thao nước nhà.

Sau nghi lễ dâng hương thành kính trước tượng đài Bác ở quảng trường VĐV, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28 đã có bài phát biểu khai mạc buổi lễ.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28 phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Theo đó, được sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, các HLV, chuyên gia, VĐV… thuộc đoàn TTVN đã tự tin, sẵn sàng tham gia Đại hội Thể thao Đông-Nam Á 2015, thi đấu hết sức mình, giành vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại kỳ Đại hội lần này, đoàn TTVN có 570 thành viên, trong đó có 392 VĐV và 178 HLV, chuyên gia. Tham gia thi đấu 28/36 môn thể thao, mục tiêu của đoàn là giành từ 56 đến 70 HCV, nằm trong tốp ba Đại hội. Trong số 18 môn đặt chỉ tiêu giành HCV, các bộ môn Điền kinh, Bơi lội, Thể dục dụng cụ được kỳ vọng nhiều nhất. Theo đó, đoàn Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu ít nhất từ tám đến mười HCV cho mỗi bộ môn này.

Hưởng ứng tinh thần này, hậu vệ đội trưởng ĐT U23 quốc gia Quế Ngọc Hải đã đại diện các VĐV của đoàn TTVN đọc lời tuyên thệ, cam kết quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, đoàn kết, khiêm tốn, giữ tinh thần học hỏi, cạnh tranh công bằng với đoàn thể thao các nước tại Đại hội.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải đọc lời tuyên thệ. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng VHTTDL, đã trao cờ, hoa, cùng lời chúc thành công, thắng lợi cho ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28.

Cuối buổi lễ là chương trình nghệ thuật “Việt Nam đường chúng ta đi – Đường đến vinh quang”, do hàng trăm VĐV trẻ xuất sắc của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội phối hợp biểu diễn cùng các ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Phương Anh, nhạc sĩ Đức Huy.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ chào cờ được cử hành trang trọng. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Màn biểu diễn của các VĐV võ thuật. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Hàng trăm VĐV tiêu biểu, đại diện cho thể thao nước nhà đã kết hợp, làm nên một buổi tối rực rỡ, ý nghĩa và đầy ý chí quyết tâm. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)

Nguồn Nhân dân