Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri với ngành điện lực

(THTG) Chiều ngày 14/5, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang, cùng Đoàn ĐBQH đã có buổi tiếp xúc với cử tri ngành điện lực tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-05-15-08h25m00s873

vlcsnap-2019-05-15-08h24m31s700  

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngành điện lực của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Hữu Tâm

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH báo cáo với cử tri về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong đó có những nội dung quan trọng như: Xem xét thông qua 07 dự án, 02 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 09 dự án luật, xem xét các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Điện lực tỉnh Tiền Giang đã báo cáo về những hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện giá bán điện mới tại tỉnh Tiền Giang, đồng thời các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn của ngành điện lực trong thời gian qua. Ngoài ra, ngành điện lực tỉnh Tiền Giang cũng lý giải nguyên nhân chính tạo nên sự chênh lệch hóa đơn tiền điện trong tháng 4/2019 so với tháng 3/2019.

vlcsnap-2019-05-15-08h25m55s279

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu. Ảnh: Hữu Tâm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận những nỗ lực to lớn của ngành điện tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, ông cũng đề nghị ngành điện lực tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân và khách hàng về giá điện một cách đơn giản và dễ hiểu.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang ghi nhận, tổng hợp và trình lên Quốc hội trong kì họp lần thứ 7, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019.

Hữu Tâm