Đoàn ĐBQH Tiền Giang giám sát chương trình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy.

(THTG) Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện chương trình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

vlcsnap-2017-07-13-09h10m17s184

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn đại biểu quốc hội với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ảnh: Minh Nguyên

Trong năm 2015, Tiền Giang có trên 1.500 người nghiện ma túy và đến cuối tháng 6 năm 2017, số người nghiện đã tăng lên gần 3.500 người có hồ sơ quản lý. Loại ma túy sử dụng hiện nay chủ yếu là dạng ma túy tổng hợp. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp để đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý người nghiện và cai nghiện còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất cai nghiện chưa đáp ứng được yêu cầu; cán bộ làm công tác cai nghiện chưa được đào tạo bài bản; công tác; kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy tại các địa phương không đủ để phân bổ;…

vlcsnap-2017-07-13-09h09m29s307 vlcsnap-2017-07-13-09h10m33s321

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác quản lý cai nghiện trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để phản ánh lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Hữu Tâm