Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác liên tịch việc tiếp xúc cử tri

(THTG) Ngày 6/9, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH. Ông Võ Văn Bình – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có các đại biểu quốc hội: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội; đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội, cùng các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang các khóa 13, khóa 14 và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang các huyện, thành, thị trong tỉnh.

vlcsnap-2017-09-06-14h39m53s977

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Tổng kết 05 năm liên tịch về việc tiếp xúc cử tri nhằm đánh giá toàn diện hoạt động tiếp xúc cử tri của tỉnh Tiền Giang. Hội nghị bàn sâu những nội dung nhằm nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri cả về nội dung lẫn hình thức, khắc phục tính hình thức trong tiếp xúc cử tri, đồng thời lưu ý các ĐBQH phải thâm nhập vào đời sống xã hội của nhân dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, qua đó nâng cao vai trò của ĐBQH, củng cố niềm tin của cử tri.

vlcsnap-2017-09-06-14h42m19s836

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Các đại biểu tham luận về công tác phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri; tăng cường xem xét giải quyết ý kiến cử tri do ĐBQH chuyển đến ngành chức năng, nâng cao trách nhiệm của ĐBQH, đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc cử tri…

vlcsnap-2017-09-06-14h40m43s630

Ông Võ Văn Bình –  Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tổng kết hôi nghị, ông Võ Văn Bình đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề như: Thực hiện đổi mới tiếp xúc củ tri, mở rộng địa bàn và luân chuyển địa bàn đại biểu tiếp xúc cử tri, không bó hẹp ở đơn vị địa bàn ứng cử; ĐBQH cần quan tâm sâu hơn, cụ thể hơn việc báo cáo nhiệm vụ của mình, thực hiện chương trình hành động của mình đã hứa với cử tri, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân…

Thanh Thảo