Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang cho ý kiến về luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi

(THTG) Sáng ngày 08/9, Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

vlcsnap-2017-09-08-15h12m27s627

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Việt Bình

Theo dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) gồm có 12 chương, 111 điều quy định về quản lý; bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

vlcsnap-2017-09-08-15h15m34s608

vlcsnap-2017-09-08-15h16m18s709

Các đại biểu tham gia thảo luận về luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Ảnh: Việt Bình

Các đại biểu đã phát biểu thảo luận xung quanh các nội dung như: tên gọi của dự án luật; phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; về chủ rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; quỹ bảo vệ và phát triển rừng; về nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách của kiểm lâm; về quy định chuyển tiếp và về hiệu lực thi hành…

Qua buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang sẽ tổng hợp các ý kiến, phản ánh đến Quốc hội để dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) hoàn chỉnh trong thời gian tới.

Hữu Tâm