Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Cái Bè, Châu Thành và Thị xã Gò Gò Công

(THTG) Ngày 01/12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri huyện Cái Bè, Châu Thành và Thị xã Gò Công nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến của cử tri.

Theo đó trong kỳ họp lần này, Quốc hội đã thảo luận thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật, đồng thời iểu quyết thông qua 3 Nghị quyết nhằm phát triển đất nước trong năm 2018.

Riêng đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã có 27 lượt đại biểu tham gia phát biểu, 163 ý kiến tham gia phát biểu biểu trong thảo luận tổ; có 13 lượt đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến về 3 dự án luật thông qua, 7 dự án luật cho ý kiến và 3 nội dung quan trọng; có 1 đại biểu tham gia tranh luận trực tiếp khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố cáo (sửa đổi); có 1 đại biểu chất vấn trực tiếp tại Hội trường đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước….

Tại huyện Cái Bè, các vị đại biểu Quốc hội gồm: ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội, bà Nguyễn Kim Tuyến – Phó Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tài Chính Ngân sách Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Tân Hưng.

vlcsnap-2017-12-01-15h32m31s313 vlcsnap-2017-12-01-15h32m54s415

Đoàn ĐBQH tỉnh trong buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng – huyện Cái Bè. Ảnh: Bá Thủy

vlcsnap-2017-12-01-15h33m55s067 vlcsnap-2017-12-01-15h34m13s272

Các cử tri phát biểu nhiều ý kiến trong buổi tiếp xúc. Ảnh: Bá Thủy

Cử tri đã bày tỏ niềm phấn khởi và thống nhất cao kết quả nội dung kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, đồng thời phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị như: chất lượng và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; chính sách đối với người có công còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, chăn nuôi heo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân chưa được xử lý dứt điểm, việc gải quyết tranh chấp, đo đạt, cấp quyền sử dụng đất,…

vlcsnap-2017-12-01-15h34m51s859

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH trả lời những ý kiến của cử tri. Ảnh: Bá Thủy

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và quản lý, giám sát công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm tạo sự thuận lợi cho nhân dân. Chính quyền cần phải kịp thời nắm bắt kiến nghị của người dân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

* Tại huyện Châu Thành, các vị đại biểu Quốc hội gồm: ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri xã Bình Trưng.

vlcsnap-2017-12-01-15h39m57s858 vlcsnap-2017-12-01-15h40m26s632

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV với cử tri xã Bình Trưng – huyện Châu Thành. Ảnh: Trọng Hiếu

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Bình Trưng bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước kết quả làm việc tại kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cử tri kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương một số nội dung như: Xử lý nợ công, tham nhũng triệt để, báo cáo lại với nhân dân kết quả thu hồi tham nhũng; xử lý thế nào đối với vấn đề an ninh trật tự an toàn xã hội với nạn chạy xe lạng lách, đua xe, hệ lụy ma túy ở nông thôn; vấn đề cải cách giáo dục…

vlcsnap-2017-12-01-15h40m43s776

vlcsnap-2017-12-01-15h41m15s373

Những cử tri phát biểu ý kiến đóng góp trong buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Hiếu

* Tại thị xã Gò Công, các vị đại biểu Quốc hội gồm: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Ủy viên Quân ủy Trung ương – Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Quang Trí – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; ông Tạ Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với hơn 130 cử tri 12 xã, phường Thị xã Gò Công.

vlcsnap-2017-12-01-15h45m38s154 vlcsnap-2017-12-01-15h45m47s052

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Gò công của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của kỳ họp vừa qua, cũng như những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó, các cử tri nêu lên các ý kiến, kiến nghị như: công tác sắp xếp tổ chức cán bộ, quản lý hành chánh tại các xã, phường còn bất hợp lý, cán bộ làm việc qua loa, không sát với dân; cần quan tâm hơn về việc giải quyết lao động ở các huyện phía Đông; vấn đề du lịch biển Gò Công còn nhiều hạn chế; nâng cấp tuyến đường QL50 thuộc xã Tân Trung; thuốc giả, phân bón giả còn bán tràn lan trên thị trường; đề nghị các ngành chức năng quản lý, kiểm tra chặt chẽ con giống tránh gây thiệt hại cho người dân.

vlcsnap-2017-12-01-15h46m39s888

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang giải trình, trả lời các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Việt Bình

Đại diện lãnh đạo thị xã Gò Công và Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã giải trình, trả lời các ý kiến của cử tri. Riêng các ý kiến không thuộc thẩm quyền được đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận và gửi đến Bộ, ban ngành có liên quan, để trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Nhóm phóng viên thời sự