Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 24-10, Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và chia sẻ với tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Về phía Tiền Giang tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền  Giang.

vlcsnap-2021-10-25-08h58m44s752.png

vlcsnap-2021-10-25-08h59m10s187.png 

Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Thông tin về công tác phòng chống dịch tại địa phương, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngày 05/6 Tiền Giang bắt đầu xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, cao điểm nhất là tháng 8 và tháng 9; đến nay toàn tỉnh có hơn 15.500 ca nhiễm, khoảng 85% được điều trị khỏi, còn gần 1.000 F0 đang điều trị ở các bệnh viện dã chiến và tại nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua Tiền Giang đã tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về công tác phòng chống dịch thời gian qua, bà Nguyễn Thị Lệ – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch, trong đó sự chung tay góp sức hỗ trợ của tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc, đồng thời hai địa phương tiếp tục vun đắp mối quan hệ, chia sẻ, gắn kết hỗ trợ lẫn nhau trên các mặt kinh tế – xã hội. Thông qua buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang thời qian qua đã đồng hành cùng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch, cũng như phát triển kinh tế – xã hội.

vlcsnap-2021-10-25-09h01m22s774.png

TP.HCM tặng 500 triệu đồng và nhiều thiết bị y tế phòng, chống dịch cho tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ, động viên và hỗ trợ tỉnh trong việc phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Qua đây ông cũng mong muốn 2 địa phương sẽ giữ vững và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này; thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để Tiền Giang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cũng như các lĩnh vực khác.

Dịp này, Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Tiền Giang bảng tượng trưng 500 triệu đồng và nhiều thiết bị y tế phòng, chống dịch.

Mạnh Cường