Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương thăm và làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 19-7, Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Quy định 55 của Bộ Chính trị và kiểm tra việc triển khai quán triệt Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nguyen Xuan Thang 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tiền Giang tại hội nghị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động khá đồng bộ, toàn diện và thiết thực; từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Những hạn chế, khuyết điểm được kết luận sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyen Xuan Thang 4 Nguyen Xuan Thang 6 Nguyen Xuan Thang 7

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Tiền Giang trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cũng như các quy định về nêu gương, mang lại nhiều hiệu quả tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự chuyển biến tốt về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nguyen Xuan Thang 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận. Ảnh: Minh Nguyên

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Tỉnh ủy Tiền Giang cần phân tích làm rõ thêm những kết quả kinh tế – xã hội, trong đó có vai trò của công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá sâu thêm các bài học kinh nghiệm rút ra, xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo là rất quan trọng; thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị đều phải đồng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết phải đồng bộ, cụ thể; nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức của người đứng đầu; lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra lại các kết luận của thanh, kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Tỉnh ủy Tiền Giang cần xem đây là công việc thường xuyên và có giải pháp cụ thể chỉ đạo sửa chữa khắc phục biểu hiện nể nang, ngại va chạm, kiểm điểm chưa sâu, chưa sát thực tế, chậm khắc phục hạn chế sau kiểm điểm, chưa gương mẫu trong thực hiện các quy định nêu gương.

Thu Thủy

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

Chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang và tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Nguyen Xuan Thang 14

Lãnh đạo Trường Chính trị Tiền Giang báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của trường. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo tóm tắt về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và việc thực hiện Quy định 09 của Ban Bí thư. Tính bình quân 5 năm gần đây, mỗi năm Trường Chính Trị Tiền Giang đã mở trên 70 lớp với hơn 7.000 lượt học viên. Riêng năm 2018, trường đã mở 86 lớp, với 8.022 lượt học viên.  Trong 7 tháng đầu năm 2019, trường đã mở 89 lớp với 6.851 lượt học viên. Ngoài ra, nhà trường đề xuất, kiến nghị với tỉnh Tiền Giang về xây dựng Trường Chính trị chuẩn về tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất; cơ sở vật chất đã đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu mới, cần có thêm diện tích, mặt bằng; phân bổ thêm chỉ tiêu các lớp hoàn chỉnh cao cấp cho địa phương, vì hiện nay, nhu cầu học các lớp hoàn chỉnh cao cấp là rất lớn.

Nguyen Xuan Thang 12

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương kết quả đạt được của Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã biểu dương những kết quả của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới,  trường cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương pháp chương trình quản lý lớp bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của lớp học; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương…

Thùy Trang