Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ khảo sát thực tế việc tiêu hủy heo bị nhiễm dịch tả

(THTG) Ngày 14/7, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực liên hợp quốc  (gọi tắt là tổ chức FAO) đã đến khảo sát và nắm tình hình thực tế việc tổ chức tiêu hủy heo bị nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-07-15-08h06m10s764

vlcsnap-2019-07-15-08h08m09s712

vlcsnap-2019-07-15-08h09m13s940

vlcsnap-2019-07-15-08h09m10s126

vlcsnap-2019-07-15-08h09m04s160

Quy trình tiêu hủy heo bị nhiễm dịch tả Châu Phi: chích điện, thiêu, chôn và vệ sinh chuồng trại. Ảnh: Việt Bình

Đoàn đã đến khảo sát thực tế biện pháp tiêu hủy bằng hình thức đốt sau đó đem chôn tại hộ ông Lâm Văn Chúc, ngụ ấp Bình, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành có tổng đàn 27 con phát hiện dương tính dịch tả heo Châu Phi vào ngày 13/7. Đoàn cũng đã đến khảo sát thực tế các điểm chôn heo sau khi đốt tại huyện Cai Lậy gồm hộ ông Trương Văn A, ngụ ấp 1, xã Phú An có tổng đàn heo là 181 con và hộ ông Nguyễn Văn Mỹ, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú có tổng đàn heo là 493 con bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi được tiêu hủy trong tháng 6.

vlcsnap-2019-07-15-08h09m54s544

Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ làm việc với lãnh đạo Sở NN & PTNT Tiền Giang trong chuyến khảo sát. Ảnh: Việt Bình

Chuyến khảo sát giúp đoàn công tác nắm được tình hình ảp dụng cảc biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, sảt trùng, tiêu hủy lợn cũng như xử lý ổ dich xây ra tại các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn và nhỏ tại Tiền Giang từ đó đưa ra biện pháp hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Mạnh Cường