Đoàn cán bộ Tiền Giang thăm Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2, vùng 3

(THTG) Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới 2015, sáng ngày 4/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Bộ Tư Lệnh Hải quân Vùng 2, vùng 3.

Đồng chí Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ,  chiến sỹ đơn vị và tặng quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang 200 triệu đồng cho đơn vị. Đồng chí Trần Thanh Đức nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn sát cánh cùng lực lượng cảnh sát biển vùng 2 nói riêng, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nói chung. Tỉnh Tiền Giang luôn dành sự ủng hộ cao và ghi nhận những công lao của lực lượng cảnh sát biển.

3

Đại tá Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang khi luôn dành sự tin tưởng và ủng hộ hết lòng đối với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển vùng 2 trong thời gian qua. Điều đó đã tạo động lực mạnh mẽ  cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển vùng 2 luôn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 3, đồng chí Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ nhân dịp đầu năm mới. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn ghi nhận những công lao to lớn của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán biển đảo.Trong thời gian qua, Hải quân Vùng 3 đã lập được nhiều thành tích, tập thể, cán bộ và chiến sỹ đơn vị được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Cán bộ, chiến sỹ Hải quân Vùng 3 luôn trân trọng sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân, luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Khánh Hồng