Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến viếng và thắp hương đồng chí Lâm Quang Định

(THTG) Ngày 20-7, tại Nhà Tang lễ tỉnh Tiền Giang, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do đồng chí  Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Lâm Quang Định – Nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy Tiền Giang, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào lúc 19 giờ, ngày 19 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 79 tuổi.

Vieng ong Lam Quang Dinh 2

Vieng ong Lam Quang Dinh 1

Vieng ong Lam Quang Dinh 4

Vieng ong Lam Quang Dinh 5

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến viếng, thắp hương và chia buồn với gia đình đồng chí Lâm Quang Định. Ảnh: Việt Bình

Đồng chí Võ Văn Bình và các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Lâm Quang Định.

Đồng chí Lâm Quang Định, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thành, thường gọi là Tám Định, sinh năm 1943, quê quán xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Lâm Quang Định tham gia Cách mạng tháng 12/1963 tại Ban Tuyên  huấn Tỉnh uỷ Mỹ Tho. Tháng 4 năm 2001, đồng chí Lâm Quang Định nghỉ hưu, với chức vụ được giao trước khi nghỉ hưu là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh uỷ Tiền Giang.

Với những cống hiến to lớn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Lâm Quang Định đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Huân chương Quyết thắng hạng nhì, ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì; 02 Huy chương Giải phóng hạng nhì; nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Trung ương và địa phương.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, nên đồng chí đã từ trần vào hồi 19 giờ, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 6 năm Tân Sửu); hưởng thọ 79 tuổi.

Vieng ong Lam Quang Dinh 8

Vieng ong Lam Quang Dinh 7

Vieng ong Lam Quang Dinh

Các đoàn đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Lâm Quang Định. Ảnh: Việt Bình

Để tưởng nhớ đồng chí Lâm Quang Định, đại diện các đoàn ở các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng đã lần lượt đến viếng, thắp hương và chia buồn cùng với gia đình đồng chí Lâm Quang Định.

Lễ truy điệu đồng chí Lâm Quang Định sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu). Sau đó an táng tại đất nhà xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Lâm Quang Định (Nguyễn Văn Thành)

Đồng chí Lâm Quang Định, tên khai sinh Nguyễn Văn Thành, thường gọi Tám Định, sinh năm 1943. Quê quán: xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tham gia hoạt động cách mạng, tháng 12 năm 1963.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17 tháng 9 năm 1966.

Đồng chí đã kinh qua các nhiệm vụ:

– Tháng 12/1963 – 5/1968: Nhân viên, Tổ phó tổ in, Bí thư Chi đoàn, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho.  

– Tháng 6/1968 – 4/1969: Cán bộ Thông tấn báo chí, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho.

– Tháng 5/1969 – 10/1971: Chi ủy viên, cán bộ viết tin tức Văn phòng Tỉnh ủy Mỹ Tho.

– Tháng 11/1971 – 3/1973: Đảng ủy viên, Trưởng Văn phòng, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho.

– Tháng 4/1973 – 7/1973: Phụ trách nhà in, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho.

– Tháng 8/1973 – 7/1974: Học trường Tuyên huấn Trung ương cục.

– Tháng 8/1974 – 3/1976: Trưởng Tiểu ban Thông tấn báo chí, ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho.

– Tháng 4/1976 – 7/1977: Giải thể khu sát nhập tỉnh được đề bạt làm Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang.

– Tháng 8/1977 – 7/1979: Đi học Trường Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội.

– Tháng 8/1979 – 3/1983: Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang.

– Tháng 4/1983 – 6/1983: Phó Giám đốc Trường Đảng Tỉnh Tiền Giang.

– Tháng 7/1983 – 9/1986: Giám đốc Trường Đảng Tỉnh Tiền Giang.

– Tháng 10/1986 – 12/1986: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trường Đảng Tỉnh Tiền Giang.

– Tháng 01/1987 – 10/1991: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang.

– Tháng 11/1991 – 10/1993: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

– Tháng 11/1993 – 4/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

– Tháng 5/1996 – 3/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy Tiền Giang

– Tháng 4/2001: nghỉ hưu trí

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

– Huân chương Quyết thắng hạng nhì, ba;

– Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì;

– 02 Huy chương giải phóng hạng nhì;

– Nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương.

Nguyễn Phong